Báo động từ một vụ ăn cắp tiền ngân hàng

12/12/2006 21:58 GMT+7

Một thiếu niên 16 tuổi người New Zealand đã thú nhận mình dùng máy tính để ăn cắp khoảng 37.000 USD từ các tài khoản ngân hàng. Cậu này vốn được cảnh sát yêu cầu tham gia khóa học về kiến thức máy tính để cải thiện hành vi nhưng lại sử dụng máy tính để ăn cắp tiền của ngân hàng.

Hiện thủ phạm trẻ tuổi này đang đối mặt với 26 cáo buộc gian lận vì là tác giả của các vụ đột nhập tài khoản ngân hàng trong tháng 8 và 9 vừa qua. Khách hàng của các ngân hàng Westpac, ANZ và ASB là nạn nhân của những vụ ăn cắp trên.

Cảnh sát thú nhận rằng thủ phạm rất thông minh vì đã giải mã được rất nhiều thông tin từ các máy tính khác để lấy số tài khoản và mật mã truy cập. Vụ việc này đã cảnh báo hệ thống an ninh mạng của các ngân hàng chưa chặt chẽ nên dễ dàng có những kẽ hở để cho bọn tội phạm đột nhập. (The Age)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.