Ấn Độ phát triển chiến binh robot biết phân biệt địch

10/06/2013 14:31 GMT+7

(TNO) Ấn Độ đang phát triển binh sĩ robot có thể phân biệt bạn hay thù nhằm tăng cường khả năng chiến đấu không dùng sức người.

(TNO) Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang phát triển binh sĩ robot có thể phân biệt bạn hay thù nhằm tăng cường khả năng chiến đấu không dùng sức người.

Hãng tin PTI hôm 9.6 dẫn lời Giám đốc DRDO Avinash Chander nói rõ: “Chúng tôi đang tiến hành chế tạo chiến binh robot. Chúng tôi đang tìm kiếm mức thông minh rất cao cho nó… Đây là chương trình mới và nhiều phòng thí nghiệm đang làm việc về robot”.

Ấn Độ phát triển chiến binh robot phân biệt địch
Robot sẽ được phát triển với mức thông minh cao - Ảnh: Reuters

Ông Chander xem dự án phát triển binh sĩ robot là một trong những lĩnh vực ưu tiên của mình, với lập luận chiến tranh trong tương lai sẽ là cuộc chiến không dùng sức người.

Ông nhấn mạnh nhu cầu phát triển chiến binh robot nhằm để cứu mạng người và nói rằng hiện có năm đến sáu quốc gia đang tham gia chế tạo loại robot này.

Văn Khoa

>> Cận cảnh chiến binh robot điều khiển bằng iPhone
>> Robot quân sự có thể gây ra tội ác chiến tranh
>> Robot sẽ đánh bại con người
>> Robot leo tường
>> Robot đu dây điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.