Chuyện lạ: Cháu bé chỉ thích ăn gạo sống

08/06/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Cháu Huỳnh Tấn Bảo (6 tuổi, ngụ xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) chỉ thích ăn gạo sống, còn ăn cơm hay cháo nấu chín thì cháu bị nôn ói, phát sốt.

Chị Nguyễn Phượng Huỳnh, mẹ cháu Bảo, cho biết lúc 14 tháng tuổi, chị tập cho cháu ăn dặm. Nhưng sau khi ăn bột nấu với thịt cá, Bảo bị bệnh phải nhập viện điều trị suốt nửa tháng. Sau đó, Bảo không ăn thịt cá và các loại thực phẩm đã được nấu chín khác mà chỉ ăn gạo sống thay cơm.

Tuy nhiên, Bảo ăn bánh, trái cây, uống sữa tươi... lại không bị nôn ói. Năm nay Bảo học lớp lá tại Trường mầm non Tịnh Thới, phần ăn của cháu chỉ là nhúm gạo. Ban đầu các cô giữ trẻ ngạc nhiên nhưng sau quen dần với hiện tượng lạ này.

 Cháu bé thích ăn gạo sống
Cháu Bảo đang bốc gạo ăn

Theo bác sĩ Ngô Thị Kiều Nga, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, đây là hiện tượng hiếm xảy ra do cháu Bảo mang chứng bệnh “phi thực phẩm” thích ăn gạo thay cơm. Sinh hoạt và sức khỏe của cháu vẫn diễn ra bình thường.

Tin, ảnh: Bình Minh

>> Chuyện lạ Quảng Bình: Cụ già luôn khát nước
>> Chuyện lạ ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình): Rất nhiều người bị mù không rõ nguyên do
>> Chuyện lạ ở Thừa Thiên - Huế: Người ăn ớt như... khoai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.