Triều cường dâng cao gây ngập nhiều chợ

17/10/2012 16:32 GMT+7

(TNO) Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, đỉnh triều cường xuất hiện lúc 3 giờ 30 phút ngày 17.10, mực nước đo được trên 2,12 m đã gây ngập hàng ngàn hộ dân ven biển, nhiều điểm chợ và hàng loạt tuyến đường… tại địa phương.

Trong đó, ngập sâu hơn cả là các chợ Gành Hào và chợ đêm Gành Hào (H.Đông Hải), chợ Láng Tròn, chợ Hộ Phòng và Bến xe Hộ Phòng (H.Giá Rai).

Trên tuyến QL1A thuộc H.Giá Rai cũng có 3 đoạn đường dài từ 200 - 400 m bị triều cường dâng cao, tràn qua lộ.

Mặc dù mực nước đột ngột dâng cao bất thường, nhưng nhờ địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nên tình trạng ngập đã được hạn chế, thời gian ngập chỉ kéo dài khoảng 1 giờ, chưa gây nhiều thiệt hại.

Trần Thanh Phong

>> Triều cường sẽ vượt mức lịch sử
>> Triều cường sắp chạm đỉnh lịch sử 1,60 m
>> Ngập nặng do mưa, triều cường, xả lũ
>> Nam bộ: Triều cường lên cao
>> Triều cường có thể gây ngập úng diện rộng
>> Ứng phó với đợt triều cường đột biến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.