Tàu Trung Quốc dàn hàng ngang tấn công tàu Việt Nam

14/06/2014 19:41 GMT+7

(TNO) Hôm nay 14.6, Cục Kiểm ngư cho biết, tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển nước ta, hoạt động đáng lo ngại của các tàu của Trung Quốc là liên tục dàn thành hàng ngang để ngăn cản, tấn công tàu chấp pháp của Việt Nam thực thi nhiệm vụ.

>> Giàn khoan Trung Quốc gây khó khăn cho hoạt động tài nguyên trên biển
>> Nhiều hoạt động tài nguyên trên biển bị ảnh hưởng vì giàn khoan Trung Quốc
>> Vụ giàn khoan Trung Quốc: Thanh niên, du học sinh Việt tác động tới công chúng Mỹ
>> Ngư dân sát cánh đuổi giàn khoan Trung Quốc
>> Mỹ đang giữ liên lạc chặt chẽ với Việt Nam về vụ giàn khoan Trung Quốc
>> Nga lần đầu lên tiếng vì giàn khoan Trung Quốc
>> Tường thuật của PV Thanh Niên từ Hoàng Sa: Cảnh sát biển VN áp sát giàn khoan Trung Quốc
>> Điện đàm cấp cao về việc giàn khoan Trung Quốc

 giàn khoan hải dương 981
Tàu Trung Quốc bám đuổi tàu kiểm ngư Việt Nam - Ảnh: Độc Lập

Các tàu của Trung Quốc cũng liên tục dàn hàng ngang để ngăn cản tàu kiểm ngư hỗ trợ ngư dân đánh bắt thủy hải sản trên ngư trường Hoàng Sa truyền thống.

Đáng lo ngại nhất là các tàu hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc liên tục bám sát các tàu kiểm ngư, luôn chủ động ngăn cản các tàu của ta từ xa. Đồng thời, các tàu này còn liên tục tăng tốc độ cao, bám sát các tàu của ta ở khoảng cách 100 – 400m để sẵn sàng đâm va, ngăn cản các tàu kiểm ngư đang hoạt động ở khu vực cách giàn khoan Hải Dương 981 trong khoảng cách 8 - 10 hải lý.

Cũng theo Cục Kiểm ngư, trong ngày hôm nay, Trung Quốc duy trì khoảng 104 – 107 tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, xâm phạm trái phép chủ quyền của Việt Nam. Trong số đó, có 37 - 39 tàu hải cảnh, 29 - 31 tàu vận tải và tàu kéo, 31 tàu cá và 6 tàu quân sự.

Bên cạnh đó, lúc 6 giờ 50 đến khoảng 7 giờ 50 phút phát hiện 1 máy bay theo hướng đông bắc trên khu vực giàn khoan Hải Dương 981 liên tục bay lượn thăm dò.

Ngoài việc bị các tàu của Trung Quốc ngăn cản, tấn công, lực lượng  thực thi pháp luật của ta, và ngư dân cũng phải hứng chịu thời tiết tiếp tục không thuận lợi khi gió Tây Nam cấp 5, trời nhiều mây, mưa giông khiến tầm nhìn xa hạn chế.

Tuy thời tiết không thuận lợi, các tàu kiểm ngư vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường giàn khoan Trung Quốc hạ đặt trái phép để tổ chức đấu tranh cách giàn khoan khoảng 9 - 11 hải lý để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Phan Hậu – Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.