Khinh khí cầu rơi ở Ai Cập, 19 người chết

26/02/2013 15:34 GMT+7

(TNO) Một quả khinh khí cầu đã rơi gần thị trấn Luxor của Ai Cập vào hôm nay, 26.2, khiến 19 du khách thiệt mạng.

(TNO) Một quả khinh khí cầu đã rơi gần thị trấn Luxor của Ai Cập vào hôm nay, 26.2, khiến 19 du khách thiệt mạng, theo người phát ngôn của các công ty khai thác các chuyến bay khinh khí cầu trong khu vực.

Người phát ngôn Ahmed Aboud nói với Reuters có một du khách và người điều khiển khinh khí cầu sống sót trong vụ tai nạn, vốn xảy ra sau một vụ nổ khí ở độ cao 300 mét.

Ông này cho hay các du khách đến từ nhiều nước song chưa thể cung cấp thông tin về quốc tịch của họ.

Ông Aboud là đại diện của tám công ty khai thác khinh khí cầu tại Luxor, theo Reuters.

Trong khi đó, hãng NBC News dẫn lời các quan chức y tế ở Luxor cho biết các nạn nhân gồm chín người đến từ Hồng Kông, bốn người từ Nhật, hai người từ Anh và hai người từ Pháp. Hai người còn lại chưa rõ quốc tịch.

Bộ Ngoại giao Anh nói với BBC họ đang gấp rút liên lạc với các đồng nghiệp ở Ai Cập để xác nhận tường thuật về các nạn nhân người Anh.

Thị trấn Luxor nằm bên bờ sông Nile là nơi có một số tàn tích thời Pharaoh nổi tiếng nhất Ai Cập.

Khinh khí cầu là cách thức di chuyển phổ biến với các du khách muốn thưởng ngoạn những thắng cảnh nổi tiếng ở Luxor, như đền Karnak và các lăng mộ hoàng gia tại Thung lũng các vì Vua.

Sơn Duân

>> Kỷ lục khinh khí cầu trên Nam cực
>> Khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế
>> Khinh khí cầu rơi ở Slovenia, 4 người chết
>> Nổ khinh khí cầu ở Nha Trang
>> Rơi khinh khí cầu ở New Zealand, 11 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.