Phá đường dây đánh đề trong khu công nghiệp

08/04/2012 03:08 GMT+7

Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây thầu đề mà con bạc chủ yếu là công nhân đang làm việc tại KCN Bàu Xéo (H.Trảng Bom).

Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây thầu đề mà con bạc chủ yếu là công nhân đang làm việc tại KCN Bàu Xéo (H.Trảng Bom).

Ngày 7.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố 5 bị can gồm Đỗ Thị Thủy (40 tuổi, ngụ KP.4, TT.Trảng Bom, H.Trảng Bom) và 4 công nhân Công ty P. (100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất giày xuất khẩu, đóng tại KCN Bàu Xéo): Trang Thiên Tăng, Trần Thị Thảo, Mai Thị Cẩm Hà, Nguyễn Thị Ty về hành vi đánh bạc. Do Tăng và Thảo đang mang thai nên được tại ngoại để điều tra.

Trước đó, ngày 23.3, Đồn công an KCN Bàu Xéo bất ngờ tiếp cận kho hàng thành phẩm tại lầu 2, xưởng A7 của Công ty P. thì bắt quả tang Thủy đang nhận phơi đề từ 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim (40 tuổi) và Lê Thị Kim Anh (45 tuổi, cùng ngụ tại xã Sông Thao, H.Trảng Bom). Tang vật thu giữ 9 tờ phơi đề (trong đó thể hiện số tiền 16 triệu đồng), 1 sổ ghi nợ và 7,2 triệu đồng tiền mặt.

Qua đấu tranh, Thủy khai bắt đầu tổ chức ghi đề cho công nhân từ tháng 2.2012. Để hình thành đường dây, Thủy móc nối với 4 công nhân trong Công ty P. đứng ra ghi đề rồi giao lại phơi đề cho mình. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 công nhân tham gia ghi đề từ hơn 10 đầu mối do Thủy tổ chức, thường xuyên gây mất an ninh trật tự tại khu vực KCN. Nhiều công nhân đã trắng tay sau khi lãnh lương do trả nợ thua đề.

Sau khi Thủy bị bắt quả tang và bị tạm giữ để điều tra, chồng của Thủy là Nguyễn Viết Sơn, đã đến phòng làm việc của thiếu tá Hoàng Văn Bình, cán bộ công an Đồn công an KXN Bàu Xéo đưa 30 triệu đồng để được "bỏ qua" thì bị lập biên bản về hành vi đưa hối lộ, chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng xử lý.

Kim Cương - Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.