Lai dắt tàu cá bị nạn cùng 11 ngư dân

19/02/2014 19:38 GMT+7

(TNO) Vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 19.2, tàu SAR 412 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã lai dắt tàu cá bị nạn cùng 11 ngư dân vào bờ sau hơn 9 tiếng đồng hồ ứng cứu.

 
Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ

Trước đó, vào lúc 8 giờ 25 phút cùng ngày, tàu cá ĐNa 90316 do ông Hồ Ngọc Thạnh (trú tổ 87, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) làm chủ trên đường vào bờ thì bị hỏng máy.

Lúc này, 11 ngư dân đang ở tại tọa độ 16,22 độ vĩ bắc, 108,45 độ kinh đông, trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Sau nhiều giờ đồng hồ sửa chữa, các ngư dân không thể khắc phục sự cố, trong khi xung quanh không có tàu bạn tiếp ứng nên báo tin với Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng. 

Nhận tin báo từ Ban chỉ huy, trước tình hình thời tiết nguy hiểm, gió cấp 7 giật trên cấp 7 có thể gây nguy hiểm cho tàu và ngư dân, Đà Nẵng MRCC đã cho tàu SAR 412 xuất phát lúc 11 giờ cùng ngày.

Đến 13 giờ 10 phút, tàu SAR 412 tiếp cận tàu bị nạn tại tọa độ 16,21 độ vĩ bắc, 108,42 độ kinh đông.  

Sau đó, tàu SAR 412 tiến hành đưa ngư dân từ tàu bị nạn sang tàu SAR 412 an toàn và tiến hành lai dắt tàu.

Thời tiết xấu, nhiều tàu và ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

Chiều 19.2, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay thời tiết xấu trên biển đã khiến nhiều tàu cá và ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, tàu cá QNa 91298 bị hỏng máy thả trôi tại vị trí có tọa độ 16 độ vĩ bắc, 112,28 độ kinh đông, trong khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Đến 14 giờ 40 phút, 14 ngư dân trên tàu không khắc phục được sự cố nên đã liên lạc Đài TTDH Đà Nẵng nhờ trợ giúp.

Cùng thời gian này, tàu Qna 91989 đang hành nghề ở 15,40 độ vĩ bắc, 113,30 độ kinh đông, trong khu vực Hoàng Sa thì có ngư dân bị đau bụng và sốt.

Đến 16 giờ 12 phút, bệnh tình ngư dân không thuyên giảm nên tàu QNa 91989 đã nhờ Hệ thống Đài TTDH Việt Nam kết nối Trung tâm cấp cứu để hướng dẫn cho ngư dân bị nạn.

Tại đảo Bom Bay, thuộc quần Đảo Hoàng Sa, tàu QNa 91298 cũng bị hỏng máy thả trôi trong ngày 19.2 và Đà Nẵng MRCC đang yêu cầu các tàu trong khu vực hỗ trợ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa
>> Ứng cứu ngư dân bị nạn trên biển
>> Cấp cứu ngư dân bệnh nặng trên biển
>> Kịp thời cứu ngư dân bị tai biến ở Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.