Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nhà đầu tư Nghệ An

15/02/2014 18:39 GMT+7

Sáng 15/2, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Giáp Ngọ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nhà đầu tư Nghệ An
Lãnh đạo Nghệ An ký cam kết đầu tư với các doanh nghiệp - Ảnh: Báo Nghệ An

Trong năm 2013, tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 89 dự án. Tính đến nay, trên địa bàn Nghệ An có 627 dự án đầu tư, bao gồm: 588 dự án đầu tư trong nước với 109.589 tỷ đồng và 39 dự án FDI với tổng số vốn hơn 1,4 tỷ USD.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh, cam kết: Trong thời gian tới, Nghệ An sẽ làm hết sức mình, sát cánh, đồng hành cùng các doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả bền vững.

Khuyến nghị với địa phương, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho rằng: Nghệ An nên tập trung vào việc phát triển công nghiệp phụ trợ và các ngành công nghiệp sử dụng các sản phẩm của công nghiệp hóa dầu và luyện kim hiện đang được triển khai tại tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục đi tiên phong trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nhân rộng ra nhiều giống cây trồng khác để phát triển khu vực nông thôn, nhất là miền Tây Nghệ An. Bên cạnh đó, tỉnh cần phát huy tiềm năng để trở thành một trung tâm giáo dục và y tế của cả khu vực Bắc Trung Bộ và Lào.

Về phía ngành ngân hàng, Thống đốc NHNN cam kết, hệ thống tín dụng tại Nghệ An sẽ đáp ứng vốn cho các dự án đầu tư vào Nghệ An; mỗi tổ chức tính dụng tại Nghệ An sẽ nhận đỡ đầu một xã nghèo tại miền Tây Nghệ An, góp phần đưa khu vực này thoát nghèo bền vững. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu: Nghệ An phải rà soát chiến lược phát triển của tỉnh và chuẩn bị nội dung cho Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới, phấn đấu trở thành một tỉnh khá.

Muốn vậy, Nghệ An phải tập trung tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp, đột phá, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giải quyết khó khăn vướng mắc kịp thời, phải có cách làm mới, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án nhanh, hiệu quả.

Đồng thời, tỉnh coi trọng phát triển giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ quản lý và tay nghề cao; đảm bảo an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã ký kết, trao giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án đầu tư. Trong đó có những dự án lớn như: Tổ hợp khu công nghiệp – Đô thị và Dịch vụ Nghệ An của Tổng Công ty BECAMEX (Bình Dương) 3.000 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất tôn Hoa Sen của Tập đoàn Hoa Sen (1.500 tỷ đồng); dự án du lịch đảo Ngư-Lan Châu: 1.800 tỷ đồng… Ngân hàng BIDV đã ký kết thỏa thuận cấp tín dụng cho các nhà đầu tư. Ông Nguyễn Văn Bình trao 50 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội của ngành Ngân hàng ủng hộ xây dựng dựng Đài tưởng niệm và Quảng trường Liệt sỹ Truông Bồn.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An dự Lễ động thổ khởi công xây dựng cầu vượt đường sắt trên Quốc lộ 46, tuyến đường từ TP Vinh đi về các huyện phía Tây Nghệ An, nối vào tuyến đường Hồ Chí Minh. Đây là dự án do Tổng Công ty xây dựng giao thông 4 đầu tư, thực hiện theo hình thức BOT, có tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

>> Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: 'Sờ vào đâu cũng lãng phí, thất thoát
>> Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp hoàng tử Anh
>> Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Timor-Leste
>> Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.