Động đất ở Trung Quốc, sập 700 căn nhà

04/03/2013 10:00 GMT+7

(TNO) Một trận động đất 5,5 độ Richter làm rung chuyển khu vực tây nam Trung Quốc vào ngày 3.3, làm sập khoảng 700 căn nhà và 30 người bị thương.

(TNO) Một trận động đất 5,5 độ Richter làm rung chuyển khu vực tây nam Trung Quốc vào ngày 3.3, làm sập khoảng 700 căn nhà và 30 người bị thương.

Trận động đất xảy ra vào trưa ngày 3.3 (giờ địa phương) tại tỉnh Vân Nam, làm sập 700 căn nhà và gây thiệt hại 2.500 căn nhà khác, hiện chưa có báo cáo về thương vong, theo tin tức từ Tân Hoa xã.

Tâm chấn trận động đất sâu 9 km dưới mặt đất và kèm theo 34 đợt dư chấn. Khoảng 55.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, và chính quyền địa phương phải phân phát lều, chăn và áo ấm cho người dân bị mất nhà cửa.

Khu vực tây nam Trung Quốc thường xuyên hứng chịu những trận động đất.

Hồi tháng 9.2012, tại tỉnh Vân Nam đã xảy ra vụ động đất kép, gây ra những vụ lở đất khiến ít nhất 80 người chết.

Phúc Duy

>> Động đất rung chuyển Tokyo
>> Động đất 5,7 Richter, rung chuyển thủ đô Nhật Bản
>> 5 người chết trong trận động đất 8 độ Richter ở Solomon
>> Động đất 8 độ Richter, có thể gây sóng thần ở Thái Bình Dương
>> Nhật Bản hứng động đất mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.