40 trẻ sơ sinh bị vứt bỏ mỗi tháng ở thủ đô Namibia

17/09/2012 14:05 GMT+7

(TNO) Hãng thông tấn quốc gia Namibia (NAMPA) ngày 16.9 đưa tin khoảng 40 trẻ sơ sinh và bào thai bị vứt bỏ hoặc thả xuống bồn cầu mỗi tháng ở Windhoek, thủ đô chỉ có 350.000 dân của quốc gia miền tây nam châu Phi này.

NAMPA dẫn lời bà Veronica De Klerk, giám đốc tổ chức Women in Action Development quy trách nhiệm cho tình trạng bạo hành phụ nữ cùng sự bất lực của các bậc cha mẹ.

Bà De Klerk nói rằng hầu như không ngày nào trôi qua mà không có tin một phụ nữ bị giết hoặc một đứa bé sơ sinh bị vứt bỏ. Bà cho biết phần lớn những người phạm tội là giới trẻ.

Namibia có 1,2 triệu dân với tốc độ tăng trưởng dân số chỉ 0,8%. Quốc gia này được biết đến nhiều hơn nhờ những phong cảnh sa mạc kỳ vĩ với những đụn cát màu đất nung.

Quốc gia này cũng là nơi “ông bà Smith” Brad Pitt và Angelina Jolie chọn lựa để cho ra đời đứa con đầu tiên của họ, theo hãng tin AP.

Trùng Quang

>> Phẫn nộ vì y tá Trung Quốc hành hạ trẻ sơ sinh
>> Trung Quốc phá đường dây bắt cóc trẻ sơ sinh
>> Buôn 223 trẻ sơ sinh, một phụ nữ Trung Quốc lãnh án tử hình
>> Trẻ sơ sinh chết nghi do bác sĩ tắc trách: Chưa biết khi nào mới có kết luận
>> Xét xử vụ đường dây “bán” trẻ sơ sinh ra nước ngoài: Đề nghị mức án cho các bị cáo cầm đầu
>> “Cha đẻ” cừu Dolly đề nghị nhân bản trẻ sơ sinh
>> Hàng chục trẻ sơ sinh tử vong ở Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.