Tịch thu hơn 100 tấn phân đạm không rõ nguồn gốc

07/03/2014 19:07 GMT+7

(TNO) Ngày 7.3, theo nguồn tin của Thanh Niên Online, Hải đội 402 Cảnh sát biển 4 đóng quân tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (Cà Mau) đã tịch thu lô hàng trên 100 tấn phân đạm không rõ nguồn gốc trên tàu hàng mang số hiệu NĐ 2005.

(TNO) Ngày 7.3, theo nguồn tin của Thanh Niên Online, Hải đội 402 Cảnh sát biển 4 đóng quân tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (Cà Mau) đã tịch thu lô hàng trên 100 tấn phân đạm không rõ nguồn gốc trên tàu hàng mang số hiệu NĐ 2005.

Đồng thời, chủ tàu hàng trên cũng bị xử phạt hành chính 38 triệu đồng.

Được biết, tàu hàng do Phạm Văn Khanh (46 tuổi, ngụ Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định) làm thuyền trưởng.

Trước đó, trong khi tuần tra trên biển, lực lượng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu hàng trên chở trên 100 tấn phân đạm không có giấy tờ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan chức năng thì những người trên tàu hàng khai nhận, phân đạm trên được nhận lại từ 2 tàu gỗ xuất phát từ Kiên Giang chở ra biển giao tàu ND 2005 để chở về TP.HCM.

Gia Bách

>> Thu phân đạm từ không khí
>> Thị trường phân đạm: Nóng cạnh tranh, tăng xuất khẩu
>> Bật mí “Số phận” Đàm Vĩnh Hưng qua liveshow tiền tỉ
>> Cứu hộ tàu chở 900 tấn phân đạm gặp nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.