Kỷ luật các quan chức xã quản lý lỏng lẻo, gây khiếu nại

22/03/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Huyện ủy Đức Phổ đã ra quyết định kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Diệu, Bí thư Đảng ủy xã Phổ Phong; cách chức Đảng ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy xã Phổ Phong đối với ông Trần Tiến Dũng; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Diện.

(TNO) Ngày 22.3, ông Huỳnh Quý, Bí thư Huyện ủy Đức Phổ cho biết Huyện ủy đã ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Quang Diệu, Bí thư Đảng ủy xã Phổ Phong, đồng thời cách chức Đảng ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy xã Phổ Phong đối với ông Trần Tiến Dũng và khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Diện, cán bộ địa chính xã Phổ Phong.

Về mặt chính quyền, Chủ tịch UBND H.Đức Phổ cũng đã ra quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Phổ Phong đối với ông Trần Tiến Dũng.

Theo ông Quý, lý do ông Diệu bị kỷ luật là thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Riêng ông Dũng và ông Diện ngoài việc thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ còn có nhiều lý do khác như trong quá trình tổ chức thực hiện công việc làm phát sinh khiếu nại, quản lý tài nguyên, khoáng sản thiếu chặt chẽ, tự ý để doanh nghiệp khai thác trái phép gây thiệt hại cho nhà nước.

Ngoài ra, hai ông này còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nhận 54 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ém lại không phát cho dân, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng QL 24, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt..

Hiển Cừ

>> Cách chức một Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam vì sinh con thứ 3
>> Bị cách chức vì xén tiền mua quà cho đơn vị
>> Tướng Chung tiết lộ lý do cách chức Phó trưởng công an phường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.