Thai phụ hút thuốc, con dễ bị hen

01/08/2012 10:16 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy trẻ có mẹ hút thuốc lúc mang thai tăng 50% rủi ro mắc bệnh hen, theo UPI.

Giáo sư Sam Oh đến từ Trường đại học California, bang California (Mỹ) phân tích số liệu từ 2.500 thanh niên Mỹ gốc Phi và La tinh.

mẹ hút thuốc con dễ bị hen
Thai phụ nên bỏ thuốc trước khi mang thai - Ảnh: Shutterstock

Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ có mẹ hút thuốc lúc mang thai tăng 50% rủi ro mắc bệnh hen.

Theo giáo sư Sam Oh, những tác động xấu đến trẻ xảy ra giai đoạn từ 8-17 tuổi sau khi phơi nhiễm thuốc lá từ mẹ.

Sam Oh cho rằng hóa chất trong thuốc lá làm thay đổi gien của trẻ khi trẻ còn trong bụng mẹ.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Allergy and Clinical Immunology.

Ngọc Lam

>> Phụ nữ có thai làm việc sát ngày sinh hại ngang hút thuốc lá
>> Hút thuốc liên quan đến thai ngoài tử cung
>> Mẹ hút thuốc, phôi thai phát triển chậm
>> Hút thuốc thụ động liên quan bệnh tiểu đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.