Sa lưới sau 11 năm lẩn trốn

29/12/2011 17:13 GMT+7

(TNO) Sau khi gây tai nạn làm chết 2 người, Nguyễn Văn Dũng đã bỏ trốn suốt 11 năm cho đến khi bị bắt giữ vào ngày 29.12 tại TP.Đà Nẵng.

(TNO) Ngày 29.12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Đà Nẵng cùng Công an P.Hòa Khánh Bắc tiến hành lệnh bắt Nguyễn Văn Dũng (còn gọi là Nguyễn Thanh Dũng, 40 tuổi, quê H.An Hải, Hải Phòng).

Dũng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh truy nã suốt 11 năm qua.

Trước đó, vào đêm 24.12.2000, Dũng điều khiển xe ô tô tải hiệu IFA chở hàng thuê cho tư nhân trên quốc lộ 1A.

Đến địa phận Hà Tĩnh, Dũng cho một đôi nam nữ lên xe đi nhờ, khi xe vào thị trấn Kỳ Anh, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Dũng điều khiển xe tránh một xe gắn máy lưu thông ngược chiều.

Do đánh tay lái gấp, xe Dũng đã bị lật giữa đường khiến đôi nam nữ đi nhờ thiệt mạng.

Sau đó, Dũng bỏ trốn về Hải Phòng rồi tiếp tục lẩn trốn tại TP.Đà Nẵng, tạm trú ở tổ 50, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu cho đến ngày 29.12.2011 thì bị bắt giữ.

Phòng Cảnh sát truy nã Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện thủ tục để bàn giao Dũng cho Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.