Ba Lan “chia tay” Su-22

15/08/2012 12:55 GMT+7

(TNO) Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Waldemar Skrzypczak ngày 14.8 cho biết nước này dự định thay thế các máy bay cường kích Su-22 bằng hệ thống máy bay chiến đấu không người lái (UCAV).

Ba Lan “chia tay” Su-22
Một chiếc Su-22 - Ảnh: Wikipedia

“Chúng tôi đang tìm cách thay thế một số máy bay thuộc phi đội Su-22 bằng hệ thống máy bay không người lái tầm xa có khả năng tấn công hiệu quả”, ông Skrzypczak phát biểu trên kênh truyền hình TVN24.

Thứ trưởng Skrzypczak là quan chức đặc trách chương trình mua sắm vũ khí cho quân đội Ba Lan.

Ba Lan có kế hoạch mua khoảng 30 UCAV từ nay đến năm 2018 để hình thành 3 phi đội. Tuy nhiên, Thứ trưởng Skrzypczak không tiết lộ nước nào sẽ cung cấp chúng, theo hãng tin tức RIA Novosti.

Su-22, biến thể xuất khẩu của máy bay cường kích Su-17M2 của Liên Xô trước đây, được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1976 và được biên chế vào Không quân Ba Lan từ cuối thập niên 1970.

Ba Lan cũng xem xét việc mua máy bay vận tải đa năng, có thể từ Israel, ông Skrzypczak nói thêm.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.