Truy sát tại phòng cấp cứu, lãnh 7 năm tù

28/12/2011 15:25 GMT+7

(TNO) Cho rằng Lộc “nhìn đểu”, Hải đã truy sát nạn nhân vào tận phòng cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng.

(TNO) Ngày 28.12, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Cao Hải (21 tuổi, trú đường Núi Thành, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù về tội “giết người” trong phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tối 24.3, sau chầu nhậu, Lê Cao Hải, Lê Thiên Tín (21 tuổi) và Trương Đình Bảo (21 tuổi, cùng trú P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vào thăm cha của Bảo tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đến 22 giờ, cả ba ra về thì nhóm của Nguyễn Bảo Lộc (20 tuổi, trú đường Lê Thị Xuyến, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) gồm 5 thanh niên đi trên 2 xe máy chạy ngang qua mặt nhóm của Hải trước bệnh viện.

Hải cho rằng nhóm của Lộc ỷ đông nên “nhìn đểu”.


Lê Cao Hải, Lê Thiên Tín và Trương Đình Bảo (từ trái qua) tại phiên tòa 

Sau đó Hải rút dao bấm thủ sẵn trong người khiến 5 thanh niên nhóm của Lộc bỏ chạy.

Khi Lộc ngã trước cửa phòng cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, Hải đã lao đến đâm nhiều nhát vào lưng Lộc (gây thương tích 15%).

Lộc vùng chạy vào phòng cấp cứu nhưng Hải vẫn truy sát mặc cho lực lượng bảo vệ và bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng can ngăn.

Với hành vi trên, Hải bị tuyên phạt 7 năm tù về tội giết người và bồi thường toàn bộ tiền thuốc men cho nạn nhân.

Riêng Trương Đình Bảo phạm tội “che giấu tội phạm”, Lê Thiên Tín phạm tội “không tố giác tội phạm” lần lượt lãnh án 15 và 9 tháng tù, được hưởng án treo.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.