Lọc máu cứu sống bệnh nhân viêm tụy

16/04/2012 18:12 GMT+7

(TNO) Bệnh viện 175 (TP.HCM) hôm nay 16.4 cho biết đã áp dụng thành công phương pháp lọc máu, thay vì phải phẫu thuật, để cứu sống bệnh nhân viêm tụy hoại tử.

(TNO) Bệnh viện 175 (TP.HCM) hôm nay 16.4 cho biết đã áp dụng thành công phương pháp lọc máu, thay vì phải phẫu thuật, để cứu sống bệnh nhân viêm tụy hoại tử.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ nhiệm khoa Nội tiêu hóa (Bệnh viện 175), bệnh nhân Lê Hồng Khầm (sinh năm 1963, ngụ Hà Tiên, Kiên Giang), nhập viện trong tình trạng sốt cao, chướng bụng, bứt rứt, rối loạn vận mạch. Xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân viêm tụy nặng, với 50% tụy đã hoại tử, nhiễm khuẩn huyết, có thể tử vong.

“Nếu làm theo cách thông thường là phẫu thuật và dẫn lưu dịch ra ngoài có nguy cơ nhiều tai biến cho bệnh nhân, chưa kể quá trình hậu phẫu sẽ rất vất vả, tốn kém và hồi phục lâu”, bác sĩ Yến nói.

Bệnh nhân đã được lọc máu và truyền huyết tương liên tục trong 3 ngày. Hiện nay, bệnh nhân Khầm đã qua cơn nguy kịch và ổn định sức khỏe.

Hà Nguyên

>> Cứu sống bệnh nhân tim đã ngừng đập
>> Điều trị bệnh tay chân miệng: Tập huấn liên tục cho tuyến dưới
>> Cứu sống thai phụ vỡ cơ hoành
>> Tử vong vì tay chân miệng cao do chẩn đoán sai, phát hiện trễ
>> Cứu sống bệnh nhân bị dập nát khí quản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.