Tin bạn gái mới quen, mất xe máy

19/05/2012 19:14 GMT+7

(TNO) Ngày 19.5, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương nhận được tin báo của một nạn nhân về việc bị lừa đảo cách đó 5 ngày. Sau vài giờ rà soát trên địa bàn, nhóm "hiệp sĩ" đã tóm gọn hai nữ quái chuyên lừa đảo qua chat và thu hồi tang vật của vụ việc.

(TNO) Ngày 19.5, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương nhận  tin báo của một nạn nhân về việc bị lừa đảo cách đó 5 ngày. Sau vài giờ rà soát trên địa bàn, nhóm "hiệp sĩ" đã tóm gọn hai nữ quái chuyên lừa đảo qua chat và thu hồi tang vật của vụ việc.  

Sáng 19.5, Nguyễn Văn Hưng (17 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) liên lạc với nhóm “hiệp sĩ” thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm (PCTP) P.Phú Hòa (TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để kể về việc bị mất xe gắn máy.

Theo đó, vào ngày 14.5, nạn nhân quen hai người bạn gái qua internet và mời đi hát karaoke tại P.Phú Thọ (TX.Thủ Dầu Một).

Hát được một giờ, hai người bạn này hỏi mượn xe Yamaha Nouvo LX mang biển số 61E1-204.66 đi mua đồ ăn.

Do quá tin hai cô bạn mới quen qua chat, Hưng giao chìa khóa xe và ngồi đợi ở phòng karaoke.

Tuy nhiên, hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Hưng vẫn không thấy những người bạn trả xe.

Ngay sau đó, nạn nhân đi tìm hai cô gái trên ở nhiều tiệm internet nhưng vẫn bặt tăm.

Biết đã bị lừa, Hưng đến Công an P.Phú Thọ trình báo sự việc.

Đến ngày 19.5, Hưng nóng lòng và đã gọi cho các “hiệp sĩ” để nhờ giúp đỡ.

Sau khi nghe nạn nhân trình bày sự việc, anh Nguyễn Thanh Hải đã liên lạc với các đồng đội là Trần Anh Tuấn, Trần Duy Thạch, Trần Đức Huy, Nguyễn Quốc Huy và nhiều thành viên của Câu lạc bộ PCTP P.Phú Hòa vào cuộc.

Các anh rà soát nhiều tụ điểm internet trên địa bàn nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai cô gái như miêu tả của Hưng.

Đến 11 giờ cùng ngày, các anh nhận được thông tin có hai cô gái giống như miêu tả của nạn nhân đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn P.Phú Hòa.

Đến gần 14 giờ chiều 19.5, hai cô gái này trả phòng và bước ra ngoài cùng một thanh niên khác thì ngay lập tức bị các “hiệp sĩ” bắt giữ.

Nhóm này thừa nhận đã lừa đảo nạn nhân thông qua chat để lấy xe.

Tang vật của vụ việc cũng được thu hồi ngay sau đó.

Tại Công an P.Phú Thọ đây, những người này lần lượt khai tên là Nguyễn Thị Kim Nguyên (17 tuổi), Nguyễn Đỗ Ái Vi (16 tuổi) và Phan Thanh Đạt (18 tuổi, cùng ngụ TX.Thuận An).

Theo điều tra ban đầu, Nguyên và Vi lừa lấy chiếc xe Yamaha Nouvo LX mang đưa cho Đạt để đem đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trước đó, Nguyên còn lừa lấy một xe Yamaha Jupiter của một nạn nhân tại H.Tân Uyên.

Điều đáng nói, Đạt vừa mới ra tù về tội cướp tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Khánh Long

>> Cảnh giác với lừa đảo bán hàng qua mạng
>> Các "hiệp sĩ" lại lập công
>> Hiệp sĩ “ấp Dừa”
>> Ổ sang chiết gas lậu
>> Trúng kế mỹ nhân
>> Một kế toán chiếm dụng hơn 233 triệu đồng
>> Khởi tố giám đốc lừa đảo ngân hàng hơn 10 tỉ đồng
>> Truy nã giám đốc lừa đảo tiền tỉ
>> Truy nã một giám đốc lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.