Sẽ có quy định mới đánh số và gắn biển số nhà

25/03/2012 14:25 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa thống nhất với dự thảo quy chế đánh số và gắn biển số nhà theo đề xuất của Sở Xây dựng TP, dự kiến ban hành trong tháng 4-2012.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa thống nhất với dự thảo quy chế đánh số và gắn biển số nhà theo đề xuất của Sở Xây dựng TP, dự kiến ban hành trong tháng 4-2012.

Theo dự thảo, việc đánh số và gắn biển số nhà lần này sẽ được áp dụng cho khu dân cư mới xây dựng chưa đánh số nhà; khu dân cư hiện hữu nhưng số nhà không trật tự, cần sắp xếp lại cho khoa học, nhà trên các tuyến đường mới được đặt tên, đổi tên đường; cấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Riêng những khu dân cư hiện hữu có trật tự số nhà ổn định thì vẫn giữ nguyên trật tự số nhà như hiện nay, không phải sắp xếp lại.

UBND TP cũng yêu cầu với những khu vực cần điều chỉnh, sắp xếp lại số nhà thì phải vận động nhân dân đồng thuận trước khi thực hiện.

Theo dự thảo, nguyên tắc đánh số nhà được chia làm hai dạng: đối với những khu có đường nội bộ và những khu không có đường nội bộ. Theo đó, với những khu dân cư, cư xá không có đường nội bộ thì dùng chữ cái in hoa của tiếng Việt (A, B, C...) để đặt tên cho các dãy nhà theo thứ tự trước sau tính từ cổng chính đi vào. Chiều đánh số nhà trong mỗi dãy được đánh liên tục từ trái sang phải theo dãy số tự nhiên (1, 2, 3...).

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.