PAD đối mặt nhiều tội trạng

04/12/2008 23:58 GMT+7

Sau khi chấm dứt mọi hoạt động biểu tình kéo dài suốt 6 tháng, các lãnh đạo của Liên minh Dân chủ Nhân dân (PAD) ở Thái Lan giờ phải đối mặt với nhiều cáo buộc về những thiệt hại cho đất nước mà lực lượng của họ gây ra.

Trước mắt, cảnh sát Thái đang kết hợp với Cơ quan chống rửa tiền (AMLO) và một số cơ quan khác để điều tra xem nguồn tài chính mà PAD sử dụng vào việc tổ chức biểu tình lấy ở đâu ra và có dấu hiệu nào bất hợp pháp hay không. Ngoài đơn kiện của Thai Airways với khoản tiền bồi thường 20 tỉ baht (khoảng 560 triệu USD), một nhóm ủng hộ chính phủ do đảng Sức mạnh Nhân dân cầm quyền cũng vừa phát đơn kiện PAD tội khủng bố. Theo báo cáo khác, từ khi PAD tổ chức biểu tình từ ngày 25.5 đến 3.12, đã có 8 người chết và 737 người bị thương trong các vụ bạo lực liên quan đến lực lượng này và nhóm ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, hay còn gọi là Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD).

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.