Hàng trăm ca cấp cứu trong đêm mừng chiến thắng

29/12/2008 23:59 GMT+7

Sự kiện Việt Nam vô địch AFF Cup làm nức lòng người hâm mộ. Trong đêm 28.12, hàng triệu người hâm mộ tại các thành phố lớn đổ xuống đường ăn mừng. Trà trộn trong đó, không ít thanh niên lợi dụng để đua xe, quậy phá và đã bị các lực lượng chức năng xử lý.

Tại TP.HCM, nhận định trước việc sẽ có những tốp thanh niên quậy sau trận đấu Việt Nam – Thái Lan, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ phối hợp với công an các quận, huyện lên kế hoạch để ngăn chặn. Đúng như dự đoán, sau 24 giờ ngày 28.12, nhiều tốp thanh niên chạy xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, la hét, quậy phá, nẹt pô, rú ga... trên các tuyến đường như: Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Hồng Bàng, Nguyễn Trãi, Lê Duẩn, Công trường Quách Thị Trang, Điện Biên Phủ... Từ 1 đến 4 giờ ngày 29.12, các lực lượng phối hợp đã lập biên bản xử lý 282 trường hợp vi phạm, tạm giữ 212 xe các loại. Các trường hợp vi phạm tập trung các lỗi: lạng lách (25 xe), dàn hàng ngang (65 xe), chở 3 (71 xe)...

Tại Đà Nẵng, lực lượng CSGT TP đã lập biên bản xử lý 66 trường hợp vi phạm, tạm giữ 63 xe mô tô, trong đó có những trường hợp lạng lách, đánh võng, điều khiển xe đi bằng 1 bánh...

Trong khi đó, ghi nhận của PV Thanh Niên tại các bệnh viện (BV) lớn ở Hà Nội và TP.HCM cho thấy số ca nhập viện do TNGT trong đêm 28 và rạng sáng 29.12 tăng. Bác sĩ Cao Độc Lập, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Việt Đức (Hà Nội) cho biết BV đã tiếp nhận 59 trường hợp bị TNGT được chuyển đến cấp cứu, tăng khoảng 50% so với ngày thường. Đáng lưu ý, số ca cấp cứu tăng cao trong khoảng thời gian từ 22 giờ đêm 28.12 cho đến 4 giờ sáng ngày 29.12, với 15 trường hợp tai nạn do đi cổ vũ cho chiến thắng của đội tuyển bóng đá VN. Trong số này, 2 trường hợp bị chấn thương sọ não hiện đang được theo dõi. Phần lớn bệnh nhân vào cấp cứu trong độ tuổi từ 22 - 23...

Cùng thời điểm này, tại BV Xanh-Pôn có hơn 50 ca tai nạn phải nhập viện, trong đó 32 ca do TNGT. Còn tại BV Bạch Mai, đêm 28.12 và rạng sáng 29.12 cũng có 9 trường hợp nhập viện vì TNGT, trong đó nạn nhân D.Q.T (32 tuổi, ở Hà Nội) gặp tai nạn trên đường đi cổ vũ bóng đá về, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do bị chấn thương sọ não hở.

Tại TP.HCM, các BV lớn cho biết số ca cấp cứu do TNGT tăng nhưng không nhiều so với ngày thường và các BV đều chủ động phương tiện, nhân lực trực ứng phó nên không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Bác sĩ Nguyễn Xuân Bình, Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhân dân 115 cho biết tính từ 22 giờ đêm 28.12 đến sáng 29.12, BV có 68 ca vào cấp cứu, trong đó 38 trường hợp bị TNGT nhưng không có trường hợp nào tử vong. Tương tự, BV Chợ Rẫy trong ngày 28.12 tiếp nhận 250 ca vào cấp cứu, trong đó có 85 ca bị TNGT (riêng trong đêm 28.12 có 51 ca TNGT). Phần lớn các ca chấn thương không nặng lắm, trừ một trường hợp là nam ở Bà Rịa – Vũng Tàu chuyển lên bị tử vong. Nạn nhân này băng qua đường, bị nhóm xe gắn máy đi “bão” sau trận đấu tông phải. Còn tại BV Cấp cứu Trưng Vương chỉ tiếp nhận 5 ca TNGT trong đêm 28.12, trong đó có một thanh niên bị lõm sọ khi cùng nhóm bạn đi “bão” sau trận đấu. Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp nhận 150 ca cấp cứu trong ngày 28.12, phần lớn là do TNGT.

Thanh Tùng - Đàm Huy - Phương Thảo - Thúy Anh - Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.