Nhóm thanh niên hỗn chiến vào tù

18/06/2013 20:00 GMT+7

(TNO) Chiều nay (18.6), TAND tỉnh Bình Thuận đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án tù đối với nhóm thanh niên hỗn chiến làm chết người.

Cụ thể, Nguyễn Xuân Quang (19 tuổi) bị tuyên phạt mức án 20 năm tù, Huỳnh Tấn Bình (18 tuổi) bị phạt 14 năm tù, Nguyễn Hữu Sơn (16 tuổi) nhận mức án 10 năm tù, Lê Vinh (21 tuổi) mức án 14 năm tù, Thái Văn Toàn (18 tuổi) bị phạt 12 năm tù, Võ Thành Danh (17 tuổi) 12 năm tù, Võ Xuân Huy (29 tuổi) nhận án 12 năm tù.

Các bị cáo bị kêu án về tội giết người, cùng ngụ tại xã Phong Phú, H.Tuy Phong (Bình Thuận).

Theo cáo trạng, vào đêm 6.12.2012, nhóm thanh niên ở thôn Tuy Tịnh (xã Phong Phú, H.Tuy Phong) gồm Trần Quốc Hòa, Hồ Khắc Đoàn, Nguyễn Đình Quan và Dương Văn Huy, sau khi nhậu say đã đi tìm Huỳnh Tấn Bình đánh trả thù vì Bình trước đó đã đánh người em của Đoàn.

 Nhóm thanh niên hỗn chiến vào tù
Các bị cáo trước tòa

Khi hai nhóm giáp mặt nhau thì xảy ra hỗn chiến. Nhóm của của Bình, Quang đánh không lại nhóm của Đoàn nên bỏ chạy.

Sau đó, Quang gọi điện cho Võ Xuân Huy đến “cứu”. Huy cầm theo một cây rựa tức tốc chạy xe máy đến nơi xảy ra hỗn chiến và xông vào dùng rựa chém nhóm của Đoàn. Hai bên giáp lá cà, đánh chém nhau loạn xị. Một thanh niên trong nhóm của Đoàn là Dương Văn Huy bỏ chạy không kịp đã bị nhóm của Quang đánh cho đến chết.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Dương Văn Huy chết do dính hàng chục vết chém.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Bắt giam nghi phạm giết người yêu rồi tự sát
>> Bắt ba đối tượng giết người vì mâu thuẫn trong quán nhậu
>> Truy tố kẻ giết người yêu
>> Gã đào giếng giết người
>> Giết người vì bị chửi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.