Cho con bú giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

10/08/2013 07:39 GMT+7

(TNO) Các bà mẹ cho con bú giảm được nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (một dạng bệnh mất trí nhớ) và thời gian cho con bú càng lâu, nguy cơ mắc bệnh càng giảm.

(TNO) Các bà mẹ cho con bú giảm được nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (một dạng bệnh mất trí nhớ) và thời gian cho con bú càng lâu, nguy cơ mắc bệnh càng giảm.

Nghiên cứu, được công bố trên chuyên san bệnh Alzheimer (Journal of Alzheimer's Disease), cho thấy cho con bú giúp phục hồi khả năng dung nạp insulin, vốn giảm đáng kể trong khi mang thai. Và bệnh Alzheimer là do không dung nạp insulin trong não bộ.

Trưởng nhóm nghiên cứu, bác sĩ Molly Fox thuộc Đại học Cambridge (Anh) cho biết, sau khi khảo sát ở các nữ tình nguyện viên người Anh, các nhà khoa học quan sát thấy mối tương quan rất quan trọng giữa cho con bú và nguy cơ bị bệnh Alzheimer.

Tuy nhiên, theo hãng tin UPI dẫn nguồn từ các chuyên gia, mối liên hệ này ít rõ rệt hơn ở những phụ nữ có người thân trong gia đình bị mất trí nhớ.

Huỳnh Thiềm

>> Lợi ích từ sữa mẹ
>> Xét nghiệm sữa mẹ xác định lượng omega 3
>> Sữa mẹ cho người lớn
>> Nở rộ dịch vụ bú sữa mẹ dành cho... người lớn
>> Nghiên cứu mới về nuôi con bằng sữa mẹ
>> Kích thích não trẻ bằng sữa mẹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.