Chính phủ Mali cảnh cáo quân đội

25/01/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Chính phủ Mali cảnh báo các binh sĩ phải tôn trọng nhân quyền sau khi có thông tin quân đội đã giết hại dân thường tại một trạm xe buýt ở miền trung nước này, theo hãng tin AP ngày 25.1.

Chính phủ Mali cảnh cáo quân đội
Quân đội Mali bị cáo buộc sát hại dân thường - Ảnh: AFP

Một nhân chứng nói với AP rằng ông nhìn thấy các binh sĩ bắn chết ít nhất ba người và ném thi thể của họ xuống một cái giếng gần đó.

Một nhóm nhân quyền có trụ sở tại Pháp cho biết ít nhất 33 người bị sát hại.

Một tuyên bố của chính phủ Mali nói rằng quân đội nước này “không nên để bị trách cứ”. Trong khi một phát ngôn viên của quân đội coi các thông tin trên là “cực kỳ sai lầm”.

Trước đó, hãng tin BBC đưa tin quân đội Mali đang điều tra cáo buộc các binh sĩ của họ tiến hành những vụ xử tử tại chỗ ở miền bắc nước này.

Các nhân chứng cho biết các vụ giết hại xảy ra cách đây hai tuần sau khi các tay súng Hồi giáo tiến xuống miền nam và chiếm giữ thị trấn Konna. Pháp bắt đầu chiến dịch can thiệp nhằm ngăn chặn lực lượng Hồi giáo cực đoan ngay ngày hôm sau.

Các tay súng Hồi giáo đang cai trị miền bắc Mali, và các nhóm nhân quyền đã cảnh báo về những hành động bạo lực có tính trả đũa.

Trùng Quang

>> Cuộc chiến Mali: Điểm yếu không vận của Pháp
>> Quân đội Pháp tiến vào miền trung Mali
>> Nhiều nước can dự vào xung đột Mali
>> Phiến quân Mali chiêu mộ trẻ em, lấy thường dân làm lá chắn
>> Pháp sắp tăng quân tham chiến ở Mali
>> Quân nổi dậy Mali cắt thông tin liên lạc ở Gao
>> LHQ ủng hộ Pháp can thiệp vào Mali
>> Pháp không kích cứ điểm trọng yếu của quân nổi dậy Mali
>> Pháp đổ quân vào Mali, Somalia
>> Hơn 100 phiến quân Hồi giáo ở Mali bị tiêu diệt
>> Pháp tham chiến ở Mali
>> Liên Hiệp Quốc cho phép can thiệp quân sự tại Mali

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.