8 mặt hàng nông sản xuất khẩu cán mốc 1 tỉ USD

28/12/2012 16:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay 28.12, tại hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho biết, tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 2,72%. Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mức tăng trưởng cao, mặc dù giá hầu hết các mặt hàng đều liên tục giảm. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản và thủy sản đạt 27,5 tỉ USD. Có tới 8 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD, trong đó xuất khẩu gạo, cà phê, đồ gỗ đều thu về trên 3 tỉ USD, góp phần giúp nông nghiệp xuất siêu 10,6 tỉ USD.

(TNO) Sáng nay 28.12, tại hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho biết, vượt qua những khó khăn về dịch hại, thiên tai, suy thoái kinh tế… nông dân cả nước, cùng với toàn ngành nông nghiệp đã nỗ lực sản xuất, kinh doanh và đạt được những kết quả khả quan.

>> Nông nghiệp xuất siêu trên 10 tỉ USD
>> Ưu tiên phát triển nhân lực nông nghiệp công nghệ cao
>> Gần 40 tỉ đồng cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn
>> Nông nghiệp muốn phát triển, nông dân phải chuyên nghiệp

Theo ông Thắng, nông dân cả nước đã gieo cấy và thu hoạch được 43,7 triệu tấn lúa, nuôi được 4,3 triệu tấn thịt hơi… đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và tham gia xuất khẩu, thu ngoại tệ về cho đất nước. Tính chung, tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 2,72%.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mức tăng trưởng cao, mặc dù giá hầu hết các mặt hàng đều liên tục giảm. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản và thủy sản đạt 27,5 tỉ USD. Có tới 8 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD, trong đó xuất khẩu gạo, cà phê, đồ gỗ đều thu về trên 3 tỉ USD, góp phần giúp nông nghiệp xuất siêu 10,6 tỉ USD.


Vượt qua khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, nông dân cả nước đã gặt hái nhiều mùa vụ bội thu - Ảnh: Quang Duẩn

Ông Thắng cũng cho biết, đời sống người dân ở nông thôn từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%.

Năm 2013, theo ông Thắng, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 2,8-3%, kim ngạch xuất khẩu đạt 28,5 tỉ USD…

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những thành tựu to lớn mà toàn ngành nông nghiệp và bà con nông dân cả nước đã đạt được trong năm 2012.


Dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành chăn nuôi vẫn đảm bảo cung ứng đủ thực phẩm cho tiêu dùng nội địa - Ảnh: Quang Duẩn

Phó thủ tướng nhấn mạnh, nông nghiệp luôn là nòng cốt, là trụ cột của nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô. Mặc dù vậy, ngành nông nghiệp cũng cần khắc phục những hạn chế trong công tác quy hoạch và quản lý nhà nước, tư duy sản xuất vẫn còn yếu, chuyển dịch cơ cấu chưa đạt hiệu quả như mong muốn...

Năm 2013, với mục tiêu tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh xã hội, Phó thủ tướng yêu cầu, ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tái cơ cấu ngành, tăng năng suất chất lượng hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh, tiến tới phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao, bền vững.

Theo Phó thủ tướng, ngành nông nghiệp cần làm tốt công tác quy hoạch, đặc biệt phát triển sản xuất gắn với chế biến, thị trường tiêu thụ và cơ sở hạ tầng, có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, phát huy vai trò của các hiệp hội trong việc thúc đẩy thu mua, tiêu thụ và định hướng sản xuất nhằm giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.