Lãnh án 8 năm tù vì mua bán tượng đồng đen giả

26/11/2004 01:14 GMT+7

Sáng 25/11, Tòa sơ thẩm TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (ngụ ở 192A Huỳnh Thúc Kháng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Kim Liên (ngụ ở 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 1, TX Sóc Trăng) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản..." trong vụ án tượng đồng đen mà Thanh Niên đã thông tin trước đây.

Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Mạnh 8 năm tù giam; đối với Nguyễn Thị Kim Liên, đổi tội danh từ "lừa đảo..." sang "che giấu tội phạm", phạt 11 tháng 16 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).

Được biết, vào năm 1993, Mạnh tung tin rằng mình đang sở hữu một tượng đồng đen nặng 7,2 kg và muốn bán với giá cứ 1kg đồng đen sẽ bằng... 7kg vàng 24K. Đã có một số "đại gia" từ TP.HCM xuống Cần Thơ và đã đưa cho Mạnh hàng trăm ngàn USD cùng hàng chục lượng vàng 24K. Tuy nhiên, qua thẩm vấn và căn cứ vào các biên nhận thực có thì tòa chỉ công nhận số tiền lừa đảo là 134 triệu đồng và 23 lượng vàng 24K.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.