FED có thể cắt lãi suất về 0%

16/12/2008 10:11 GMT+7

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã bắt đầu cuộc họp hai ngày từ hôm qua trong nỗ lực công bố thêm các biện pháp mới để đối phó với khủng hoảng.

Theo Washington Post, FED dự kiến cắt giảm mức lãi suất ngắn hạn từ 1% xuống sát mức 0%, dấu hiệu cho thấy cơ quan này có thể sử dụng nhiều biện pháp khác để củng cố nền kinh tế.

Tỉ lệ lãi suất cơ bản do FED ấn định là cột mốc cho các hoạt động cho vay giữa ngân hàng với doanh nghiệp. Nhiều nhà kinh tế dự đoán FED sẽ còn tiếp tục thử nghiệm nhiều chiến lược mới để bơm thêm tiền, kích thích các hoạt động kinh doanh.

Một số nhà kinh tế cho rằng dù cắt giảm lãi suất lớn thì cũng có ít ảnh hưởng do các ngân hàng hiện đều hạn chế cho vay trong khi người tiêu dùng thì hạn chế chi tiêu.

Theo Phan Lâm (Tuổi Trẻ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.