Sri Lanka sa thải Chánh án Tòa án Tối cao

13/01/2013 16:50 GMT+7

(TNO) Ngày 13.1, Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse đã bãi nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án Tối cao của bà Shirani Bandaranayake.

(TNO) Ngày 13.1, Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse đã bãi nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án Tối cao của bà Shirani Bandaranayake.

Ông Mohan Samaranayake, phát ngôn viên tổng thống Sri Lanka đã xác nhận thông tin trên với AFP.

Ông Samaranayake cho biết Tổng thống Rajapakse đã tuân thủ hiến pháp khi sa thải bà Bandaranayake (54 tuổi), tức thông qua đa số phiếu thuận tại quốc hội đồng ý bãi nhiệm bà.

Trước đó, các nhà làm luật thuộc Quốc hội Sri Lanka tố cáo bà Shirani Bandaranayake dùng quyền lực can thiệp vào một vụ mua bán tài sản của công ty do chị bà làm chủ, không kê khai đầy đủ tài sản, và vẫn giữ chức Chánh án Tòa án Tối cao trong khi chồng bị buộc tội tham nhũng.

Bà Bandaranayake bác bỏ mọi cáo buộc trên và cho rằng Ủy ban điều tra Quốc hội xử không công bằng với bà.

Truyền thông báo đài Sri Lanka kêu gọi ông Rajapakse cân nhắc lại quyết định bãi nhiệm bà Bandaranayake để tránh một cuộc khủng hoảng chính trị.

Phúc Duy

>> Sri Lanka bắt 114 người Trung Quốc
>> Chìm tàu Saigon Queen ở Sri Lanka, 18 người thoát chết, 4 người mất tích
>> Ly kỳ vụ nuốt kim cương ở Sri Lanka
>> Sri Lanka bắt 37 ngư dân Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.