Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp vì... khói độc từ Indonesia

23/06/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Malaysia ngày 23.6 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hai khu vực thuộc bang Johor sau khi mức độ ô nhiễm không khí của khói từ các đám cháy rừng tại Indonesia vượt ngưỡng độc hại.

Việc đốt rừng trồng cây trái phép tại các trang trại dầu cọ trên đảo Sumatra (Indonesia), nằm ở phía tây Malaysia và Singapore, đã gây ra khói, làm ô nhiễm không khí theo Reuters.

Singapore cũng bị ảnh hưởng bởi khói từ Indonesia lan sang nhưng không khí tại đảo quốc này đã dần trong lành trở lại trong vài ngày qua, sau khi mức độ ô nhiễm không khí cũng cao tới mức độc hại. 

“Thủ tướng Najib Razak đã đồng ý cho tuyên bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực ngay lập tức tại vùng Muar và Ledang (thuộc bang Jodor)”, Bộ trưởng Tài Nguyên và Môi trường Malaysia G. Palanivel thông báo trên Facebook.

Ông Palanivel cho biết chỉ số ô nhiễm không khí tại hai vùng kể trên đã vượt ngưỡng 750, trong khi mức trên 300 đã bị xem là độc hại.

Hoàng Uy

>> Singapore, Malaysia chìm trong khói độc từ Indonesia
>> Khói cháy rừng từ Indonesia bao trùm Malaysia
>> Malaysia ngả về Trung Quốc kêu gọi hợp tác ở biển Đông
>> Malaysia tấn công các tay súng Philippines, 27 người chết  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.