Cháy lớn tại nhà máy Mobase ở Bắc Ninh

05/01/2014 15:48 GMT+7

(TNO) Ghi nhận của PV Thanh Niên Online tại hiện trường, đến 15 giờ 50 ngày 5.1, đám cháy lớn ở nhà máy Mobase, KCN Yên Phong, Bắc Ninh, đã cơ bản được khống chế.

(TNO) Ghi nhận của PV Thanh Niên Online tại hiện trường, đến 15 giờ 50 ngày 5.1, đám cháy lớn ở nhà máy Mobase, KCN Yên Phong, Bắc Ninh, đã cơ bản được khống chế.


Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Thái Sơn

Phải huy động xe thang chữa cháy từ Hà Nội xuống chi viện - Ảnh: Thái Sơn

Trước đó lúc 12 giờ cùng ngày, một đám cháy lớn đã bùng phát tại nhà máy Mobase.

Ngoài các lực lượng chữa cháy tại chỗ và địa phương Bắc Ninh, lực lượng chữa cháy của TP.Hà Nội cũng đã được điều động chi viện.

Tại hiện trường, thep ghi nhận của PV Thanh Niên Online, toàn bộ hệ thống nhà xưởng bằng kim loại của Mobase đã bị ngọn lửa thiêu nóng, cong vênh. Việc chữa cháy diễn ra hết sức khó khăn. Các xe xúc đã được sử dụng để dọn dẹp các chướng ngại vật kim loại để hỗ trợ công tác chữa cháy.

Thông tin ban đầu, Mobase là nhà máy chuyên sản xuất các phụ kiện điện thoại, máy tính cho hãng Samsung.

 Vụ cháy lớn 3
Đến 15 giờ 50 ngày 5.1, đám cháy cơ bản được khống chế

 Vụ cháy lớn 4
Xe thang cứu hỏa phun nước dập lửa từ trên cao

Trao đổi với PV Thanh Niên Online ngay tại hiện trường, ông Nguyễn Tá Hận, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã huy động 15 đầu phương tiện cùng với 300 cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC để tham gia dập lửa.

Cũng theo ông Nguyễn Tá Hận, thời điểm xảy ra cháy có khoảng 200 công nhân đang làm việc bên trong. Do được báo động kịp thời, số công nhân này thoát ra ngoài an toàn.

Hiện các cơ quan chức năng đã huy động thêm lực lượng cảnh sát cơ động đến bảo vệ hiện trường nhằm tránh tình trạng mất mát tài sản của nhà máy.

Thanh Niên Online sẽ tiếp tục cập nhật.

 
Xe phun nước chuyên dụng của Samsung cũng được sử dụng tham gia dập tắt đám cháy

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.