Mai-cồ kẹo kéo

26/08/2012 10:47 GMT+7

Nguyễn Văn Tràm sinh năm 1990, quê Bến Tre. Đi bán kẹo kéo anh lấy nghệ danh là Michael Mac, nhưng mọi người lại nhớ tới anh và các thành viên của nhóm anh bằng cái tên nôm na là Mai-cồ (Michael) kẹo kéo.

 Mai-cồ kẹo kéo 1

Tràm biểu diễn bước nhảy Moonwalk của Michael Jackson tại khu vực quán ăn trên đường Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM 

Từng là thành viên của một nhóm nhảy, đã đi diễn nhiều ở các sân khấu ca nhạc, hội chợ, quán bar nhưng cuộc đời lại đưa Tràm đến với nghề bán kẹo kéo. Anh đã dạy lại một nhóm bạn hơn chục người điệu nhảy của Michael Jackson để đi bán kẹo kéo cùng mình. Nhiều thành viên trong nhóm trước đây là nhân viên phục vụ các quán nhậu, khi thấy Tràm tới biểu diễn mê quá và xin đi theo. Hiện nhóm của Tràm sống trong một dãy phòng trọ nhỏ trên đường Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp, TP.HCM. 

Ban đầu khi đi bán ai cũng ngại, nhạc nổi lên rồi nhưng không ai dám bước ra đường nhảy dù ở nhà đã tập luyện kỹ lắm rồi. Nhưng giờ đây, với họ, một lối đi nhỏ giữa các bàn nhậu san sát cũng là một sân khấu cho các bước nhảy điêu luyện. 

Mai-cồ kẹo kéo 2
Những chiếc mũ đặc trưng của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson và bộ dàn máy, loa được chuẩn bị để theo nhóm của Tràm đi bán kẹo kéo 

Mai-cồ kẹo kéo 3
Thảo - một thành viên khuyết tật trong nhóm của Tràm - biểu diễn điệu nhảy hip hop tự chế trên đường Thành Thái, Q.10, TP.HCM 

Mai-cồ kẹo kéo 4
Tràm làm mẫu một động tác đặc trưng của điệu nhảy Michael Jackson cho các thành viên khác xem 

Mai-cồ kẹo kéo 5
Nguyễn Trường Sơn, quê ở huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long, một thành viên của nhóm, trong căn phòng chật chội chỉ vừa hai người nằm 

Mai-cồ kẹo kéo 6
Trước khi đi bán, nhóm của Tràm đều dành gần một giờ để tập luyện các điệu nhảy và thử âm thanh 

Mai-cồ kẹo kéo 7
Điệu nhảy của Michael Jackson dùng mũi giày nhiều nên chỉ khoảng hai đêm Tràm lại phải thay một đôi giày mới giá 150.000 đồng. Trong ảnh: Tràm dùng keo gắn lại mũi giày để có thể nhảy thêm được một đêm nữa

Mai-cồ kẹo kéo 8
Nhiều nhóm bán kẹo kéo ở Sài Gòn thấy nhóm của Tràm nhảy điệu Michael Jackson bán được hàng nên đã học theo. Một vài nhóm dùng các em nhỏ để tạo ra sự mới lạ, độc đáo so với nhóm của Tràm 

Theo Thuận Thắng / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.