Dùng camera xác định độ cồn

16/09/2012 03:15 GMT+7

Liệu công nghệ máy ảnh hồng ngoại mới có thể thay thế các phương pháp xét nghiệm độ cồn truyền thống? Có thể, theo như website Wired UK dẫn báo cáo đăng trên chuyên san International Journal of Electronic Security and Digital Forensics.

Theo đó, các nhà khoa học máy tính của Đại học Patras (Hy Lạp) đã liệt kê được 2 thuật toán mới có thể thay thế cách thức chúng ta xác định được đệ tử lưu linh quanh mình. Thuật toán thứ nhất sử dụng các hình ảnh quét nhiệt, do rượu khiến mạch máu giãn nở.

Nhóm chuyên gia so sánh hình ảnh các đối tượng đang say sưa với đối tượng không bị hơi men ám ảnh. Kế đến, họ vận dụng tiếp thuật toán thứ hai để phân tích từng phần khuôn mặt: chẳng hạn uống rượu sẽ làm cho mũi người đó ấm lên trong khi phần trán lạnh đi.

Báo cáo cho rằng hệ thống hình ảnh nhiệt có thể đặc biệt hữu dụng cho lực lượng cảnh sát khi muốn kiểm tra một người lái xe bị nghi đã quá chén.

Thuỵ Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.