Xét nghiệm giúp dự đoán sớm bệnh tăng nhãn áp

07/01/2013 09:51 GMT+7

Một phương pháp xét nghiệm mới nhằm giúp dự đoán nguy cơ bệnh tăng nhãn áp (glaucoma) sớm trước khi bệnh nhân bị mù dựa trên nghiên cứu vừa công bố của các nhà khoa học Úc.

Các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Sydney (Úc) theo dõi gần 2.500 người lớn không bị tăng nhãn áp, tuổi từ 49 trở lên trong một thập niên. Họ đã chụp ảnh võng mạc và đo độ dày mạch máu vùng này. Kết quả cho thấy người bị hẹp những mạch máu võng mạc khi bắt đầu nghiên cứu tăng gấp bốn lần nguy cơ bị tăng nhãn áp sau mười năm so với những người không bị hẹp mạch máu. Các nhà khoa học cho rằng kết quả nghiên cứu cũng làm nổi bật tầm quan trọng của việc khám mắt thường xuyên, không những giúp phát hiện sớm bệnh tăng nhãn áp mà một số bệnh khác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ khuyến cáo người lớn từ 18-60 tuổi nên khám mắt mỗi hai năm và mỗi năm một lần cho những người trên 60 tuổi.

Theo BS Nguyễn Tất Bình / Tuổi Trẻ

>> Nhận biết bệnh tăng nhãn áp
>> Phát hiện sớm bệnh tăng nhãn áp
>> Tiểu đường và bệnh tăng nhãn áp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.