Công ty Mỹ xây lò phản ứng hạt nhân cho Trung Quốc

16/12/2006 22:55 GMT+7

Ngày 16.12, Trung Quốc và Mỹ đã ký kết một thỏa thuận hợp tác, qua đó mở đường cho Tập đoàn điện Westinghouse của Mỹ xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân dân sự ở Trung Quốc.

Bộ trưởng phụ trách Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc Ma Kai và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ S.Bodman đã đặt bút ký thỏa thuận này. Theo ông S.Tritch, Chủ tịch Tập đoàn Westinghouse, hợp đồng còn một số chi tiết chưa hoàn tất rốt ráo song đó là một hợp đồng trị giá nhiều tỉ USD. Ông hy vọng các lò phản ứng hạt nhân kể trên sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2013. "Thật là một ngày tuyệt vời đối với ngành hạt nhân Mỹ. Đây là một ví dụ cho thấy chúng ta có thể phát triển không chỉ quan hệ thương mại mà cả mục tiêu chung về an ninh năng lượng", ông Bodman nói. Trung Quốc hiện đang xây hàng loạt nhà máy điện hạt nhân mới. (AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.