Làm giả sổ đỏ lừa đảo 10 tỉ đồng

11/06/2012 03:15 GMT+7

Ngày 10.6, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Thu Bông (40 tuổi, ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ngày 10.6, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Thu Bông (40 tuổi, ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Nhiều ngày trước khi bắt tạm giam, hàng chục người đã  kéo đến nhà bà Bông gây áp lực, đòi nợ với số tiền hàng tỉ đồng. Trong đó không ít người là giang hồ, chuyên cho vay lãi suất cao... đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Theo điều tra của Công an TP.Biên Hòa, vào năm 2007, do không có tiền chữa bệnh nên bà Bông vay của bà Trần Thị Lạ (45 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) số tiền 40 triệu đồng. Thấy "con nợ" gặp khó khăn, bà Lạ liền làm giúp bà Bông 2 sổ đỏ giả để bà Bông đem thế chấp cho ông Trần Hữu Quốc (40 tuổi, ngụ H.Long Thành) lấy 300 triệu đồng với lãi suất 6%/tháng và bà Lê Thị Hạnh (ngụ TP.Biên Hòa) lấy 200 triệu với lãi suất 5%/tháng. Thấy việc kiếm tiền quá dễ, bà Bông tiếp tục làm nhiều sổ đỏ giả, cầm cố (giao dịch không có hợp đồng) cho nhiều người để vay tiền với lãi suất cao (từ 5-6%/tháng). Khi có tiền, bà Bông đem trả cho người khác để lấy "sổ đỏ" đi cầm cố nơi khác. Thấy lâu mà bà Bông không trả nợ, nhiều chủ nợ mang sổ đỏ đi kiểm tra, mới “té ngửa” là sổ giả nên đã tố giác với các cơ quan chức năng. Bước đầu, có khoảng 40 người đã cho bà Bông vay với số tiền khoảng 10 tỉ đồng.

Làm giả sổ đỏ lừa đảo 10 tỉ đồng
Thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Thu Bông vào ngày 10.6 - Ảnh: K.C

Khám xét tại nhà bà Bông, công an phát hiện rất nhiều hung khí và sổ sách vay nợ. Bước đầu bà Bông đã thừa nhận hành vi phạm tội, còn số hung khí được cất giấu trong nhà, bà Bông cho biết là do các đối tượng giang hồ thường xuyên đến đe dọa đòi nợ nên thủ sẵn để phòng thân.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt bà Lạ để mở rộng điều tra vụ án.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.