Hai can phạm chết do bệnh lý

17/01/2014 17:35 GMT+7

(TNO) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 17.1 cho biết các cơ quan chức năng đã xác định hai can phạm chết trong trại tạm giam công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) đều do bệnh lý.

(TNO) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 17.1 cho biết các cơ quan chức năng đã xác định hai can phạm chết trong trại tạm giam công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) đều do bệnh lý.

Trước đó, chiều tối 10.1, Hoàng Văn Quyền (28 tuổi, quê Gia Lai) bị tạm giam chờ quyết định thi hành án tại trại tạm giam công an tỉnh, có biểu hiện bất tỉnh, sùi bọt mép.

Quyền tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và xác định, nguyên nhân tử vong do bệnh lý về tim và phổi. 

Tiếp đó, sáng 11.1, Triệu Văn Khánh (20 tuổi, trú xã Ea Wy, huyện Ea Hleo), bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Ea Hleo để điều tra về tội cố ý gây thương tích, có biểu hiện đau tức ngực.

Khánh được cán bộ quản giáo đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Ea Hleo, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng tử vong vào trưa cùng ngày.

Nguyên nhân tử vong của Khánh cũng được xác định là do bệnh lý về tim.

Trung Chuyên

>> Can phạm chết trong trại tạm giam
>> Hai can phạm chết trong nhà tạm giam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.