Thí sinh ồ ạt đến Văn Miếu cầu may

02/07/2013 14:29 GMT+7

(TNO) Còn hai ngày nữa mới đến ngày thi đại học năm 2013 nhưng sáng nay (2.7), hàng ngàn thí sinh cùng người thân đã đổ về Văn Miếu-Quốc Tử Giám cầu may, gây nên tình trạng quá tải cục bộ ở khu di tích này.

>> Trắng đêm tiếp sức sĩ tử
>> Sĩ tử ồ ạt đổ về Hà Nội
>> Tiếp sức cho sĩ tử
>> Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải thăm sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, lượng người đổ về tham quan tăng vọt trong ngày hôm nay. Từ 7 giờ sáng, các tuyến phố dẫn về khu di tích Văn Miếu như Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Văn Miếu đã bị ùn tắc kéo dài, lúc nào cũng đông nghẹt xe cộ.

 Từ 8 giờ sáng, các tuyến phố dẫn về khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đã ùn tắc cục bộ
Từ 8 giờ sáng, các tuyến phố dẫn về khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đã ùn tắc cục bộ

Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đã làm việc hết công suất để phân làn xe, giải quyết tình trạng lộn xộn trước khu vực cổng di tích.

Khu vực bãi gửi xe trong khuôn viên di tích chật cứng các phương tiện. Nhiều bãi gửi xe tự phát mọc lên ở vỉa hè phố Văn Miếu đua nhau chặt chém du khách với giá 20.000-25.000 đồng/xe.

Từ lúc 9 giờ đến 10 giờ 30 phút, sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu càng đông hơn. Tại khu vực bán vé trước cổng Văn Miếu có hàng trăm lượt người xếp hàng chờ đợi, có lúc đã xảy ra tình trạng chen lấn, hỗn loạn.

Trong khu vực lưu giữ 82 bia đá tiến sĩ, mặc dù các tình nguyện viên đã quản lí nghiêm ngặt nhưng nhiều sĩ tử vẫn cố tìm mọi cách để được sờ vào đầu rùa, hoặc chạm tay vào rồi chạy ra thật nhanh trước khi bị nhắc nhở.

Tại khu điện thờ Đại Thành Môn, mặc dù Ban Quản lí đã thông báo mỗi người chỉ thắp một nén nhang nhưng nhiều người vẫn đốt hương tràn lan, chen nhau khấn vái để cầu may.

Nhiều người mang đến khu điện thờ những trang giấy dày đặc tên, tuổi, trường dự thi của các thí sinh để cầu khấn lần lượt. Cạnh đó, hai tấm bảng ở ban thờ trong khu điện lúc nào cũng đông nghịt người chen lấn, cố lấy tay viết tên các “thí sinh” lên đó với hi vọng sẽ đỗ đạt trong kì thi đại học sắp tới.

Bên ngoài, mấy gian hàng thư pháp cũng bị vây kín bởi các thí sinh. Nhiều thí sinh, người nhà mệt mỏi ngồi nghỉ vạ vật ngay trong khu điện thờ tạo thành cảnh tượng thật lộn xộn, mất đi vẻ trang nghiêm, tôn kính vốn có ở nơi linh thiêng này.

Chưa kể, hệ thống loa phát thanh liên tục cảnh báo tình trạng kẻ gian trà trộn vào đám đông để móc túi, trộm cắp khiến du khách đến tham quan không khỏi bất an.

Trao đổi với Thanh Niên Online, bà Nguyễn Thị Luận, Phó giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa-Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết: Lượng khách tham quan tăng đột biến, ước khoảng có 2 vạn lượt khách trong sáng nay, chủ yếu là các thí sinh đến cầu may. Dự kiến trong ngày mai, lượng người đổ về Văn Miếu sẽ đông hơn.

Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh thí sinh ồ ạt đổ về Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong sáng nay:

 Chen chân vào bãi gửi xe
Chen chân vào bãi gửi xe

 Khu vực mua vé ở cổng khu di tích luôn có hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt
Khu vực mua vé ở cổng khu di tích luôn có hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt

 Đốt hương tràn lan
Đốt hương tràn lan

 Chen lấn khấn vái tạo cơ hội cho  kẻ gian móc túi, trộm cắp

Chen lấn khấn vái tạo cơ hội cho  kẻ gian móc túi, trộm cắp 2

Chen lấn khấn vái tạo cơ hội cho  kẻ gian móc túi, trộm cắp 3
Chen lấn khấn vái

 Đủ kiểu cầu may, mong đỗ đạt học vị cao 1

Đủ kiểu cầu may, mong đỗ đạt học vị cao 2
Đủ kiểu cầu may, mong đỗ đạt học vị cao

 Ngồi nghỉ vạ vật ngay trong điện thờ
Ngồi nghỉ vạ vật ngay trong điện thờ

 Bên ngoài, mấy gian hàng thư pháp cũng bị vây kín bởi các sĩ tử
Bên ngoài, mấy gian hàng thư pháp cũng bị vây kín bởi các sĩ tử

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn

>> Trắng đêm tiếp sức sĩ tử
>> Phố núi Đà Lạt rộn ràng tiếp sức mùa thi
>> 90 chùa ở TP.HCM tiếp sức mùa thi
>> Đội nắng tiếp sức mùa thi
>> Hơn 1.000 thanh niên ra quân tiếp sức mùa thi
>> Tiếp sức thí sinh trên xe buýt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.