Đề nghị truy tố giám đốc nhập lậu gạch men

04/05/2013 06:13 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM, vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ buôn lậu gạch men Trung Quốc và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Quang Nhựt (41 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại Đa Lộc Phát trên đường Huỳnh Tấn Phát, H.Nhà Bè, TP.HCM; kiêm Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hưng Phát ở P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) về hành vi buôn lậu.

Theo kết luận điều tra, ngày 16.3.2012, Nhựt sử dụng pháp nhân của Công ty Đa Lộc Phát ký hợp đồng với một công ty ở Trung Quốc nhập khẩu 168 m3 đá phiến dạng khối (có thuế suất 0%, còn gạch men phải đóng thuế) trị giá 23.520 USD. Sau đó, Nhựt thuê một công ty giao nhận làm thủ tục hải quan, vận chuyển 14 container chứa hàng nói trên về kho của Công ty Hoàng Hưng Phát. Ngày 14.4.2012, Cục QLTT TP.HCM kiểm tra kho hàng này và tạm giữ 60.425 thùng gạch men các loại có xuất xứ từ Trung Quốc. Cơ quan chức năng xác định trong số gạch men trên có 12.943 thùng gạch men Trung Quốc chứa trong 14 container do Nhựt nhập về ngày 16.3.2012. Thực tế, Nhựt nhập khẩu gạch men nhưng khai báo hải quan là đá phiến để trốn thuế. 

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.