Khai bút trên đất nhà Mạc

16/02/2013 08:40 GMT+7

Hôm qua 15.2 (mùng 6 tết), tại Khu tưởng niệm vương triều Mạc (xã Ngũ Đoan, H.Kiến Thụy, Hải Phòng), một trong những nơi có di tích nhà Mạc, đã tổ chức lễ khai bút đầu năm. Đây là năm thứ 2, hoạt động này được TP.Hải Phòng tổ chức trọng thể nhằm khuyến khích việc học của thế hệ trẻ.

Hôm qua 15.2 (mùng 6 tết), tại Khu tưởng niệm vương triều Mạc (xã Ngũ Đoan, H.Kiến Thụy, Hải Phòng), một trong những nơi có di tích nhà Mạc, đã tổ chức lễ khai bút đầu năm. Đây là năm thứ 2, hoạt động này được TP.Hải Phòng tổ chức trọng thể nhằm khuyến khích việc học của thế hệ trẻ.

Đặc biệt, lễ khai bút đầu năm tổ chức tại Khu tưởng niệm vương triều Mạc còn mang nhiều ý nghĩa bởi trong lịch sử 65 năm tồn tại (1527-1592), nhà Mạc đã để lại nhiều di sản văn hoá, giáo dục với 22 kỳ thi hội (3 năm một lần) và đào tạo 13 trạng nguyên, 485 tiến sĩ. Trong đó, có những tên tuổi lớn như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan…

Khai bút trên đất nhà Mạc 1
Lãnh đạo H.Kiến Thuỵ đánh trống khai hội

Khai bút trên đất nhà Mạc 2
Nhà thư pháp Lê Thiên Lý, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thư pháp Hải Phòng viết chữ Đức

Khai bút trên đất nhà Mạc 3
Những chữ Đức – Tài được chuẩn bị để tặng các em học sinh dự lễ

Khai bút trên đất nhà Mạc 4
Lãnh đạo TP.Hải Phòng trao hai chữ Đức – Tài cho hai gương mặt nổi bật của TP là Phạm Đăng Huy, HCV Olympic Hoá quốc tế và Phan Thị Hà Thanh, HCV thể dục dụng cụ châu Á và thế giới

Khai bút trên đất nhà Mạc 5
Học sinh trường PTTH năng khiếu Trần Phú ngồi khai bút như các sĩ tử thời xưa

Khai bút trên đất nhà Mạc 6
Phan Thị Hà Thanh khai bút: “Ước mong sẽ đạt nhiều thành tích cao, những tấm huy chương danh giá về cho Tổ quốc”

Khai bút trên đất nhà Mạc 7
Xếp hàng để xin chữ từ các nhà thư pháp

Lưu Quang
 (thực hiện)

>> Nhìn nhận lại môn lịch sử - Nên công bằng với nhà Mạc
>> Nên mở rộng cửa di tích Huế trong ngày tết
>> Đình Phước Lộc được công nhận di tích cấp quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.