Bị phát hiện bán ma túy, đâm luôn cảnh sát

14/01/2013 17:36 GMT+7

(TNO) Sáng 14.1, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Trần Văn Phú (38 tuổi, ngụ đường Mai Hắc Đế, Đà Lạt) đang bán chất ma túy cho Nguyễn Văn Thành (33 tuổi, ngụ H.Lạc Dương, Lâm Đồng) thì bị các trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang.

(TNO) Sáng 14.1, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Trần Văn Phú (38 tuổi, ngụ đường Mai Hắc Đế, Đà Lạt) đang bán chất ma túy cho Nguyễn Văn Thành (33 tuổi, ngụ H.Lạc Dương, Lâm Đồng) thì bị các trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang.

Sau khi bị lực lượng công an phát hiện, Phú và Thành cùng bỏ chạy.

Đến đường Thánh Mẫu (P7, TP.Đà Lạt), khi bị các trinh sát tiếp cận, Phú dùng dao chống trả khiến một chiến sĩ công an bị thương.

Khám xét người Phú và Thành, cơ quan chức năng thu được 3 tép heroin và 4 điện thoại di động.

Lâm Viên

>> Xét xử một doanh nhân mua bán ma túy
>> Mua bán ma túy trong thời gian thử thách
>> Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn
>> Bắt 3 kẻ mua bán ma túy
>> Đường dây mua bán ma túy cho vũ trường, quán bar hầu tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.