CHDCND Triều Tiên vẫn cứng rắn

17/11/2006 23:24 GMT+7

Ông Kim Myong-gil, Phó trưởng phái bộ ngoại giao của CHDCND Triều Tiên tại LHQ, hôm qua cho biết tiến triển tại vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng tùy thuộc vào Mỹ.

Phát biểu với Hãng tin AP, ông Kim nói rằng cuộc đàm phán chỉ tiến triển "nếu Mỹ có thái độ chân thật và sẵn sàng cải thiện quan hệ với CHDCND Triều Tiên". Bình Nhưỡng đồng ý quay lại bàn đàm phán 6 bên hồi tháng trước sau khi Washington tuyên bố sẵn sàng thảo luận về những biện pháp trừng phạt chống CHDCND Triều Tiên. Bình Nhưỡng khẳng định họ quay lại đàm phán 6 bên là để giải quyết các biện pháp trừng phạt tài chính. Tuy nhiên, Washington chỉ tuyên bố rằng họ đồng ý xem xét nới lỏng trừng phạt như một vấn đề phụ trong các cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến bắt đầu vào tháng 12. Cũng hôm qua, Hãng thông tấn KCNA phát đi tuyên bố của Tổng thư ký Hội nghị nhân dân Tối cao (Quốc hội) CHDCND Triều Tiên Choe Thae-bok tại Tehran (Iran) rằng Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa thông qua đối thoại nhưng "buộc phải thử hạt nhân vì Mỹ". (AP, Yonhap)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.