Bắt 3 nghi phạm trộm 8 tấn sắt

18/02/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Đồn biên phòng 176 (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với lực lượng Công an huyện Kỳ Anh bắt giữ 3 nghi phạm trộm 8 tấn sắt ở công trường Fomosa, Khu kinh tế Vũng Áng.

(TNO) Chiều 18.2, ông Nguyễn Thế Vị, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng 176 (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, đóng tại khu vực Đèo Ngang, Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng Công an huyện Kỳ Anh bắt giữ 3 nghi phạm trộm 8 tấn sắt ở công trường Fomosa, Khu kinh tế Vũng Áng.

Bắt 3 đối tượng trộm 8 tấn sắt ở công trường Fomosa
Đoàn Văn Linh, Lê Văn Quang, Nguyễn Thanh Hải (3 người mặc áo đen, từ trái qua) - Ảnh: Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cung cấp

Ba nghi phạm gồm: Lê Văn Quang (28 tuổi, trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Đoàn Văn Linh (38 tuổi, trú xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, trú xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Liên quan đến vụ án, trước đó, trong lúc đang tuần tra, kiểm soát ở khu vực ngoại biên công trường Fomosa, lực lượng trinh sát của Đồn biên phòng 176 và Công an huyện Kỳ Anh bắt quả tang Nguyễn Thanh Hải đang dùng xe tải biển số 17C-022.90 chở 8 tấn sắt vừa trộm cắp được từ công trường Fomosa ra khỏi khu vực để đưa đi tiêu thụ.

Qua đấu tranh, Hải khai ra hai chủ mưu là Lê Văn Quang, Đoàn Văn Linh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18.2, cơ quan chức năng đã bắt được Quang, Linh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyên Dũng

>> Lãnh án tù vì... trộm sắt
>> Nghi án trộm sát hại hai vợ chồng cụ già
>> Mang xe tải đi trộm sắt
>> Trộm sát hại chủ nhà
>> Bắt 1 đội trưởng, 2 bảo vệ trộm sắt tại công trình đại lộ Đông - Tây
>> Một đêm, 2 vụ trộm sắt  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.