'Trùm' ma túy khu Mã Lạng lãnh án 20 năm tù

06/03/2014 16:50 GMT+7

(TNO) Ngày 6.3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Thủy (52 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) mức án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị tố mua bán ma túy
Bị cáo Thủy tại phiên tòa

Theo cáo trạng, đêm 26.4.2002, tại quán cà phê Trung Nguyên đường 3 Tháng 2, quận 10, TP.HCM, tổ công tác Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang Phan Thanh Vũ và Lê Thanh Phong (cùng bị tuyên án 20 năm tù vào năm 2003) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 190 g heroin.

Từ manh mối này, cuối năm 2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an bắt giữ Nguyễn Thị Thùy Trang (đã bị xử 19 năm tù giam). Trong quá trình điều tra, Trang khai ra đồng bọn mua bán ma túy là Nguyễn Thị Thủy.

Tháng 1.2008, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Thủy, đến cuối tháng 1.2013, Thủy bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra kết luận, Thủy một thời là trùm ma túy ở khu vực Mã Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Do cần tiền, đầu năm 2002, Trang “bắt mối” với Thủy mua ma túy để bán lại cho nhiều đối tượng khác để kiếm lời.

Mở rộng đường dây, Trang rủ Lê Thanh Phong, người làm công cửa hàng bán điện tử của Trang tham gia. Phong nhận lời và rủ thêm bạn là Phan Thanh Vũ tham gia vào con đường kiếm tiền bất chính này.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra xác định từ khi hoạt động đến khi bị bắt, Thủy cùng đồng bọn có hành vi mua bán 191 g heroin.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Cặp đôi mua bán ma túy lãnh án
>> Mua bán ma túy qua bưu phẩm chuyển phát nhanh
>> Truy tố 3 bị can dùng tài khoản ngân hàng mua bán ma túy
>> Bắt 2 tên mua bán ma túy
>> Tái phạm mua bán ma túy, 2 bị cáo nhận án nặng
>> Thưởng nóng chuyên án bắt trùm ma túy đêm 29 Tết
>> Trùm' ma túy vùng cao lãnh án 10 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.