Núi lửa Lokon phát nổ dữ dội

08/10/2012 15:54 GMT+7

(TNO) Một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất Indonesia tiếp tục có đợt bùng nổ vào hôm 7.10, phun lên bầu trời một cột khói cao, AFP dẫn nhà chức trách cho biết.

Ngọn núi lửa Lokon cao 1.580 mét nằm ở đảo Sulawesi đã bùng nổ vào lúc 14 giờ chiều 7.10 với tiếng nổ có thể nghe thấy từ cách xa 5 km.


Núi lửa Lokon có đợt hoạt động mạnh - Ảnh: AFP

"Núi lửa Lokon trong vài tháng qua đã hoạt động mạnh. Đây là đợt bùng nổ lớn thứ bảy từ giữa tháng 9 qua", chuyên gia nghiên cứu núi lửa Farid Bina của chính phủ Indonesia nói với AFP từ trạm quan sát tại tỉnh Bắc Sulawesi vào hôm nay 8.10.

"Nó đã gây ra âm thanh lớn như tiếng sấm. Tuy nhiên chúng tôi không thể tính được chiều cao cột tro bụi do những đám mây dày bao phủ phía trên", chuyên gia Farid Bina nói và cho biết thêm, đã có những trận mưa bùn đổ xuống các khu vực xung quanh.

Theo AFP, trong đợt phun trào mạnh nhất gần đây của núi lửa Lokon vào năm 2011, đã có 5.500 người phải đi sơ tán, khi cột tro bụi do nó phun lên bầu trời cao đến 3.500 mét.

Trước đó, đợt phun trào hồi năm 1991 của Lokon đã giết chết một du khách người Thụy Sĩ.

Được biết, quần đảo Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương với hàng chục ngọn núi lửa còn đang hoạt động.

Hồi cuối tháng 10.2010, ngọn núi lửa Merapi ở đảo Java cũng đã có đợt phun trào lớn khiến hơn 350 người thiệt mạng.

Tiến Dũng

>> Núi lửa Gamalama phun tro bụi bao phủ thành phố Ternate
>> Dự đoán "cơn tỉnh giấc" của siêu núi lửa Yellowstone
>> Núi lửa phun trào dữ dội ở Guatemala, hàng chục ngàn người sơ tán
>> Núi lửa huyền thoại thức giấc
>> Núi lửa San Cristobal phun hàng ngàn tấn tro lên bầu trời
>> Hàng ngàn người sơ tán do núi lửa
>> Núi lửa San Cristobal phun tro bụi, 3.000 người di tản
>> Phát hiện siêu núi lửa ở Hồng Kông
>> Núi lửa ở New Zealand "thức giấc" sau 115 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.