Một chủ tịch thị trường chứng khoán mất chức vì bạn gái

18/01/2013 13:50 GMT+7

(TNO) Chủ tịch Thị trường chứng khoán Warsaw (Ba Lan) Ludwik Sobolewski bị cách chức hôm 17.1 với cáo buộc gạ gẫm các công ty chứng khoán niêm yết tại đây tài trợ cho một bộ phim do bạn gái của ông này thủ vai chính.

(TNO) Chủ tịch Thị trường chứng khoán Warsaw (Ba Lan) Ludwik Sobolewski bị cách chức hôm 17.1 với cáo buộc gạ gẫm các công ty chứng khoán niêm yết tại đây tài trợ cho một bộ phim do bạn gái của ông này thủ vai chính, tin tức từ hãng tin AP.

Ông Sobolewski, 47 tuổi, đã bị đình chỉ công tác hôm 21.12.2012 sau khi có tin ông này và một nhân viên thuộc quyền sử dụng email để yêu cầu các công ty niêm yết đóng góp kinh phí làm phim.

Hôm 17.1, một cuộc họp đại hội đồng cổ đông của Thị trường chứng khoán Warsaw đã nhất trí sa thải ông Sobolewski và bổ nhiệm ông Adam Maciejewski làm chủ tịch mới.

Bộ phim có tựa đề Last minute, thuộc thể loại phim hài. Bạn gái của ông Sobolewski, cô Anna Szarek (27 tuổi), vừa thủ vai chính vừa là nhà đồng sản xuất.

Cô gái tóc vàng mắt nâu này khởi nghiệp là một người mẫu, và từng có thời gian làm việc cho hãng NEXT ở New York (Mỹ).

Một số công ty đã đóng góp, nhưng số tiền cụ thể và danh tính các công ty này không được tiết lộ.

Bộ Tài chính Ba Lan, chủ sở hữu chính của Thị trường chứng khoán Warsaw, tình nghi ông Sobolewski đã lạm dụng chức vụ trong những hoạt động làm ăn không liên quan đến thị trường chứng khoán. Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Mikolaj Budzanowski, người đã thúc đẩy việc cách chức ông Sobolewski, đã yêu cầu Văn phòng Chống tham nhũng vào cuộc điều tra vụ việc.

Last minute cuối cùng cũng quyên góp đủ tiền để thực hiện, và nó sẽ ra rạp tại Ba Lan vào ngày 22.2.

Trùng Quang

>> Đại sứ Honduras tại Colombia mất chức vì tiệc tùng trác táng?
>> Bộ trưởng Y tế Iran mất chức
>> Sếp công an mất chức vì cặp bồ với hai chị em song sinh
>> Tư lệnh hải quân Argentina mất chức vì để mất tàu
>> Tư lệnh không quân Belarus mất chức vì… gấu bông xâm phạm không phận
>> Một bộ trưởng Nhật có nguy cơ mất chức vì vụ điệp viên Trung Quốc
>> CEO Yahoo Scott Thompson mất chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.