Cháy nhà, một cảnh sát chữa cháy bị ngạt khói

23/01/2014 20:20 GMT+7

(TNO) Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 18 giờ ngày 23.1, tại số nhà 9 (ngõ 44, tổ 37, phố pháo đài Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) khiến người dân trong khu phố một phen hoảng loạn.

>> Cháy nhà ở quận 3, nhiều người hoảng hốt
>> Cháy nhà trọ, 15 sinh viên thoát hiểm
>> Cháy nhà, một thanh niên bị thiêu chết
>> Cháy nhà chứa phế liệu, 3 người chết thảm
>> Cháy nhà vắng chủ
>> Cháy nhà 3 tầng, cả khu phố hoảng hốt

Nhiều người dân trong khu vực cho biết, thời điểm kể trên bất ngờ thấy lửa bốc lên dữ dội từ tầng 2 căn nhà 3 tầng nằm sâu trong ngõ kèm theo tiếng kêu cứu thất thanh của chủ nhà.

Lập tức, người dân đã hô hoán báo cháy và nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Khoảng 20 phút sau, 3 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường. Do căn nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ, đường hẹp, đông dân cư nên xe cứu hỏa rất khó tiếp cận.

 cháy nhà
Vụ hỏa hoạn xảy ra ở tầng 2 căn nhà nằm sâu trong ngõ - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải dẫn vòi nước dài hơn 100 m, dùng thang dài tiếp cận hiện trường, kịp thời khống chế vụ cháy không để cháy lan sang các hộ dân bên cạnh.

Do căn phòng phát hỏa ở tầng 2 chứa nhiều đồ đạc vật dụng sinh hoạt dễ bén lửa nên đám cháy lan nhanh, bốc khói mù mịt khiến một chiến sĩ cảnh sát chữa cháy bị ngạt khói.

cháy nhà
Một chiến sĩ cảnh sát chữa cháy bị ngạt khói khi cứu hỏa - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Thông tin ban đầu, chủ nhà là Nguyễn Thị Hộ (67 tuổi). Thời điểm xảy ra cháy trong căn nhà có 4 người, ngoài bà Hộ còn một người phụ nữ và 2 cháu nhỏ. Rất may, cả 4 người trong gia đình đã nhanh chân tháo chạy ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến người dân trong khu phố một phen hoảng loạn.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hà An - Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.