Trung Quốc đưa tàu lặn Giao Long đến biển Đông

12/06/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Tàu lặn Giao Long của Trung Quốc trên mẫu hạm Hướng Dương Hồng 9 đã rời cảng ở tỉnh Giang Tô hướng đến biển Đông để thực hiện sứ mệnh thám sát biển Đông.

>> Tàu Giao Long lặn chuyến cuối tại rãnh Mariana
>> Quan ngại về tàu lặn Giao Long

Theo Tân Hoa xã, tàu Giao Long sẽ được đưa đến biển Đông và Thái Bình Dương để thực hiện sứ mệnh nghiên cứu khoa học và thám sát đáy biển.

Các nhà khoa học sẽ lần đầu tiên thực hiện việc lặn ở vùng biển sâu trong dịp này.

Giao Long dự kiến sẽ đến địa điểm lặn ở biển Đông vào ngày 14.6. Tuy nhiên, Tân Hoa xã không nói rõ địa điểm tàu Giao Long sẽ lặn ở biển Đông.

Con tàu sẽ thực hiện nghiên cứu về các dòng chảy biển, đời sống sinh vật biển và môi trường biển.

Sau khi được tiếp tế ở Hạ Môn, tàu Giao Long sẽ bắt đầu thực hiện các sứ mệnh nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên ở đông bắc và tây Thái Bình Dương.

Toàn bộ chuyến nghiên cứu của tàu Giao Long lần này sẽ kéo dài 110 ngày.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.