Một phụ nữ mang thai 7 tháng nguy kịch vì phỏng xăng

20/01/2014 22:45 GMT+7

(TNO) Ngày 20.1, Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận sản phụ Trần Thị T. (24 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đang mang thai ở tháng thứ 7 trong tình trạng nguy kịch vì bị phỏng nặng do xăng cháy.

(TNO) Ngày 20.1, Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận sản phụ Trần Thị T. (24 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đang mang thai ở tháng thứ 7 trong tình trạng nguy kịch vì bị phỏng nặng do xăng cháy.

Chị T. bị phỏng toàn bộ mặt, vùng đầu, ngực, bụng… và do trong lúc xăng bốc cháy chị còn hít phải khí xăng nên gây phỏng cả thực quản, dạ dày, đường thở.

Theo bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng Khoa Phỏng, hiện chị T. đang được chăm sóc điều trị trong phòng cách ly, các y bác sĩ luôn theo dõi sát tình trạng của bệnh nhân cùng với thai nhi trong bụng.

Người nhà bệnh nhân kể rằng, trước khi hôn mê, chị T. nói: “Em đổ xăng ra, anh Th. (chồng chị- PV) hút thuốc nên bùng cháy”.

Vì trước đó, chị T. có mua xăng đựng trong chai nhựa đem về nhà để đổ vào xe máy.

Khi sự việc xảy ra, chồng chị T. kêu cứu và được người thân chạy đến đưa chị tới Bệnh viện đa khoa 333 (thị trấn Ea Knốp, Đắk Lắk) cấp cứu. Tuy nhiên, vì tình trạng quá nguy kịch nên chị T. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Chồng chị T. cũng bị phỏng ở chân và đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đắk Lắk.

Được biết, ngoài thai nhi 7 tháng tuổi, vợ chồng chị T. còn có một cháu nhỏ 4 tuổi. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, hằng ngày vợ chồng đi bán cá ở chợ, thu nhập thấp và không ổn định.

Bảo Thiên

>> Trao tiền bạn đọc giúp gia đình bị bỏng
>> Sơ cứu đúng khi bị bỏng
>> Kẻ gãy tay, người bị bỏng axít
>> Khóa trái cửa phóng hỏa, 2 người bị bỏng nặng
>> Vụ nổ lớn khiến 2 người bị bỏng nặng: 1 người chết, 1 nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.