Triều Tiên - Hàn Quốc đàm phán về khu công nghiệp Kaesong

06/07/2013 14:15 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc vào hôm nay, 6.7, đã khởi động cuộc đàm phán hiếm hoi về việc mở lại khu công nghiệp chung Kaesong, biểu tượng cuối cùng còn sót lại về sự hòa giải liên Triều.

(TNO) CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc vào hôm nay, 6.7, đã khởi động cuộc đàm phán hiếm hoi về việc mở lại khu công nghiệp chung Kaesong, biểu tượng cuối cùng còn sót lại về sự hòa giải liên Triều.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cuộc đàm phán tại ngôi làng Bàn Môn Điếm bắt đầu muộn hơn hai tiếng đồng hồ do trục trặc kỹ thuật.

Theo AFP, cả CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đều muốn mở lại khu công nghiệp Kaesong nằm bên phía CHDCND Triều Tiên dù vẫn đổ lỗi cho nhau về lý do khiến khu công nghiệp chung bị đóng cửa.

 Triều Tiên – Hàn Quốc đàm phán về khu công nghiệp Kaesong
 Đoàn đàm phán Hàn Quốc tại Bàn Môn Điếm - Ảnh: AFP


Vào tháng 4, CHDCND Triều Tiên đã rút 53.000 công nhân làm việc tại 132 nhà máy của Hàn Quốc tại khu công nghiệp với lý do căng thẳng quân sự cũng như những hành động thù nghịch của Hàn Quốc.

Seoul dự kiến sẽ kêu gọi ký kết văn bản nhằm ngăn chặn tái diễn hành động đơn phương đóng cửa Kaesong, một yêu cầu mà Bình Nhưỡng khó có thể chấp nhận bởi điều này đồng nghĩa với việc gác sang một bên lòng tự ái và chấp nhận trách nhiệm về việc đóng cửa khu công nghiệp, theo AFP.

Sơn Duân

>> Hàng trăm người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc?
>> Triều Tiên khôi phục đường dây nóng với Hàn Quốc
>> Triều Tiên triển khai các bệ phóng rốc-két mới
>> Trung - Hàn nhất trí phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên
>> Triều Tiên muốn đàm phán về Kaesong
>> Triều Tiên ra điều kiện để mở cửa lại KCN Kaesong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.